Mông Cổ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực

Tổng thống Mông Cổ nhấn mạnh Mông Cổ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Mông Cổ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực ảnh 1Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj đến dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Mông Cổ ngày 22/11/2013. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 21/3, Ðại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Mông Cổ Phan Ðăng Ðương đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lên Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj.

Tại cuộc tiếp kiến diễn ra sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Ðại sứ Phan Ðăng Ðương đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj; bày tỏ vinh dự được cử đi nhận nhiệm vụ tại Mông Cổ, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Ðại sứ Phan Ðăng Ðương khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Mông Cổ trên mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đến hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Ðại sứ bày tỏ quyết tâm sẽ làm hết sức mình để thực hiện vai trò cầu nối trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được trong thời gian qua, các hoạt động hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong năm 2014 nhân dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (17/11/1954-17/11/2014).

Tổng thống Elbegdorj đã hoan nghênh và chúc mừng Ðại sứ Phan Ðăng Ðương được bổ nhiệm làm Ðại sứ Việt Nam tại Mông Cổ vào thời điểm rất có ý nghĩa khi hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; bày tỏ quan tâm và chỉ đạo các cơ quan chức năng của Mông Cổ hỗ trợ Ðại sứ Phan Ðăng Ðương trong nhiệm kỳ công tác.

Tổng thống Elbegdorj nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam tháng 11/2013 và đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Tổng thống Mông Cổ đề nghị Ðại sứ Phan Ðăng Ðương chuyển lời chúc tốt đẹp nhất tới Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các vị lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Mông Cổ nhấn mạnh Việt Nam và Mông Cổ có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, có thể bổ sung hỗ trợ cho nhau như nông nghiệp, khai khoáng và du lịch… Mông Cổ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục