Moody's lại hạ dự báo tăng trưởng năm 2020 của Hàn Quốc

Quyết định trên của Moody's được đưa ra sau khi hãng xếp hạng tín nhiệm S&P trước đó cũng đã hạ dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc từ 1,1% xuống âm 0,6%.
Moody's lại hạ dự báo tăng trưởng năm 2020 của Hàn Quốc ảnh 1COVID-19 gây ảnh hưởng đến kinh tế Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 26/3, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Hàn Quốc xuống còn 0,1% so với mức 1,4% đưa ra trước đây bởi những ảnh hưởng tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là lần thứ hai Moody's hạ dự báo tăng trưởng đối với nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trong vòng chưa đầy ba tuần qua. Trước đó, ngày 9/3, Moody's đã hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc từ 1,9% xuống 1,4%.

Quyết định trên của Moody's được đưa ra sau khi hãng xếp hạng tín nhiệm S&P trước đó cũng đã hạ dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc từ 1,1% xuống âm 0,6%.

[Kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng âm lần đầu tiên kể từ 1998]

Vào cuối tháng trước, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) đã cắt giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước này xuống còn 2,1% so với mức 2,3% đưa ra trước đây.

Moody's cũng điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Hàn Quốc xuống 2,5% so với mức 2,6% đưa ra trước đây.

Trong một diễn biến có liên quan, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 26/3 cho biết tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây dịch COVID-19 tại nước này tăng thêm 104 ca lên 9.241 ca. Số ca tử vong tăng thêm 5 ca lên 131 ca trong khi số ca phục hồi là 4.144./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục