Moskva hủy bỏ hoạt động của Năm hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ

Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets ngày 30/11 thông báo Moskva đã hủy bỏ hoạt động Năm hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được lên kế hoạch tổ chức vào năm 2016.
Moskva hủy bỏ hoạt động của Năm hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Máy bay chiến đấu của Nga bốc cháy sau khi bị bắn hạ gần khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputnik, Phó Thủ tướng Nga Olga Golodets ngày 30/11 thông báo Moskva đã hủy bỏ hoạt động Năm hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được lên kế hoạch tổ chức vào năm 2016.

Phát biểu với báo giới, bà Golodets tuyên bố: "Chúng tôi buộc phải ngừng sự hợp tác giữa hai nước về đề tài này."

Trước đó, Bộ trưởng Văn hóa Nga Vladimir Medinsky nói rằng việc tiến hành giao lưu trong Năm Văn hóa và Du lịch giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2017 và 2018 không được lên kế hoạch.

Động thái trên diễn ra sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga ở khu vực biên giới với Syria hôm 24/11./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục