Moskva muốn Mỹ đề nghị thả phóng viên Nga bị bắt giữ tại Ukraine

Phía Nga cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ cần kiên quyết trong việc yêu cầu thả các phóng viên thay vì có thái độ khoan dung với Chính phủ Ukraine.
Moskva muốn Mỹ đề nghị thả phóng viên Nga bị bắt giữ tại Ukraine ảnh 1Các phóng viên Ukraine tác nghiệp bên ngoài văn phòng của hãng thông tấn Nga RIA Novosti ở Kiev ngày 15/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin ngày 16/5, Moskva đã hối thúc Mỹ đề nghị thả các phóng viên Nga bị bắt giữ tại Ukraine.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ cần kiên quyết trong việc yêu cầu thả các phóng viên thay vì có thái độ khoan dung với Chính phủ Ukraine.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã phát biểu với phóng viên rằng, Washington coi vụ đột kích các phóng viên ở Kiev là "rất nghiêm trọng" và kêu gọi thực thi các biện pháp hoàn toàn tuân thủ luật pháp.

Hôm 15/5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tiến hành một chiến dịch nhằm vào nhân viên của hãng thông tấn RIA Novosti tại Ukraine, cáo buộc những phóng viên này phản quốc.

Cũng trong ngày 15/5, Kirill Vyshinsky, người đứng đầu văn phòng RIA Novosti tại thủ đô Kiev mang hai quốc tịch Ukraine và Nga, đã bị bắt giữ gần nhà tại Kiev.

Trụ sở của hãng tin, trung tâm báo chí và nhà của một số nhân viên cũng bị lục soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục