Moskva yêu cầu Kiev cho phép tiếp cận tù nhân người Nga

Moskva đã yêu cầu Kiev cho phép tiếp cận Lãnh sự tất cả công dân Nga đang bị giam giữ và quản thúc trên lãnh thổ Ukraine mà không cần phải thông báo chức vụ của các nhà ngoại giao Nga.
Moskva yêu cầu Kiev cho phép tiếp cận tù nhân người Nga ảnh 1Ông Konstantin Dolgov, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Sputnik đưa tin ngày 30/8, ông Konstantin Dolgov, Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga về nhân quyền, dân chủ và pháp luật, cho biết Moskva đã yêu cầu Kiev cho phép tiếp cận Lãnh sự tất cả công dân Nga đang bị giam giữ và quản thúc trên lãnh thổ Ukraine mà không cần phải thông báo chức vụ của các nhà ngoại giao Nga.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế như Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) và tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) đều tuyên bố có hai công dân Nga đang bị giam giữ trong nhà tù bí mật của Cơ quan An ninh Ukraine.

Trước đó, các tổ chức nhân quyền cho biết trong số các tù nhân ở đây 13 người đã được phóng thích.

Theo dữ liệu của HRW và AI, hiện trong nhà tù bí mật ở Ukraine đang giam giữ ít nhất 5 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục