Một bang ở Mỹ có thể cấm mặc quần Yoga ra ngoài vì "dung tục"

Một nhà lập pháp theo trường phái chống lại quần tập yoga đã đưa ra một dự luật nhằm phản đối việc ăn mặc khoe những đường nét nhạy cảm trên cơ thể.
Một bang ở Mỹ có thể cấm mặc quần Yoga ra ngoài vì "dung tục" ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters)

Quyền được phô tay, chân, thậm chí là nhũ hoa có lẽ sắp bị triệt tiêu ở bang Montana (Mỹ). Theo RT, một nhà lập pháp theo trường phái chống lại quần tập yoga đã đưa ra một dự luật nhằm phản đối việc ăn mặc khoe những đường nét nhạy cảm trên cơ thể. Tuy nhiên, dự luật ấy vẫn đang xếp xó trên bàn đàm phán.

Sau khi một nhóm các tay đua xe đạp khỏa thân đi vòng quanh qua đường phố Missoula đã gây ra một cơn sốc hồi tháng 8, đại diện của đảng Cộng hòa là nghị sĩ David Moore đã đi đến quyết định ban hành dự luật kể trên.


Vụ việc xảy ra hồi tháng 8 là ý tưởng của Nita Maddux. Những người tham gia đua xe đạp khỏa thân với khẩu hiệu: “Hãy dám khoe” được khuyến khích cởi bỏ quần áo để diễn tả sự trần trụi của cuộc sống. Nita phát biểu với KECI rằng chiến dịch này nhằm hướng người ta tới sự thật và sự chấp thuận.

Thế nhưng sự việc tồi tệ hơn đã xảy ra khi một người “cố tình phơi bày bộ phận sinh dục của mình” để “tạo ra những tiếng sỉ nhục và náo loạn” với mục đích lợi dụng, lạm dụng và quấy rối tình dục người khác hoặc “khơi dậy bản năng, cảm hứng, phản ứng tình dục của cá nhân khác một cách bất hợp pháp.”

Vì vậy mà Moore đã đưa ra dự luật cho hành vi “tiếp xúc không đứng đắn tới cảm xúc riêng tư và bộ phận tình dục của người khác nơi công cộng là vi phạm pháp luật,” trong đó miêu tả kỹ những “bộ phận” bị cấm phơi bày. Kể cả khi mặc những bộ đồ bó như quần Yoga, legging mà để lộ hình dáng của “núm vú, lông mu, hậu môn” thì vẫn bị coi là phạm luật. “Những chiếc quần yoga sẽ bị cấm ở nơi công cộng trong bất kỳ trường hợp nào.”

Điều này đã tạo nên luồng phản đối dữ dội từ dư luận. Vì việc cấm quần tập Yoga hay quần tập thể thao nói chung là đi ngược lại số đông và đời sống. “Ông ta không chỉ muốn cấm những người đi xe đạp khỏa thân mà không muốn nhìn thấy bộ phận cơ thể người,” một blogger bức xúc lên tiếng./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục