Một cầu thủ Bulgaria bị bắt vì khắc tên lên đấu trường Colosseum

Ngày 16/7, một cầu thủ người Bulgaria đã bị cảnh sát Italy bắt giữ vì khắc tên lên đấu trường La Mã cổ Colosseum ở thủ đô Rome, Italy.
Một cầu thủ Bulgaria bị bắt vì khắc tên lên đấu trường Colosseum ảnh 1Cầu thủ người Bulgaria Giorgiev có thể đối mặt với án tù vì đã khắc tên lên đấu trường cổ La Mã Colosseum. (Nguồn: Corriere della Sera)

Ngày 16/7, một cầu thủ người Bulgaria đã bị cảnh sát Italy bắt giữ vì khắc tên lên đấu trường La Mã cổ Colosseum ở thủ đô Rome, Italy.

Cầu thủ Blago Giorgiev (33 tuổi), đang chơi cho đội Rubin Kazan ở Nga, đã bị bắt quả tang khi đang dùng một đồng xu để khắc những chữ cái đầu tên mình lên một bức tường đá của khu di tích cổ có gần 2.000 năm tuổi và là biểu tượng của thủ đô Rome và nước Ý này.

Giorgiev đang đi nghỉ mát ở thủ đô Rome cùng với người yêu trong thời gian này. Cầu thủ này đã bị cảnh sát giữ lại, có thể sẽ phải ra tòa và bị buộc phải trả một khoản tiền phạt không nhỏ vì hành vi thiếu văn hóa này.

Tháng 11/2014, một du khách người Nga đã bị bắt và xử tù bốn tháng, đồng thời phải nộp phạt 20.000 euro, vì viết chữ đầu của tên họ mình trên một bức tường gạch của Colosseum. Vị du khách 42 tuổi này đã bị cảnh sát bắt ngay sau khi viết chữ "K" lên Colosseum.

Tòa án thành phố Rome ngay sau đó đã tuyên án tù người khách du lịch vô ý thức này và buộc ông này phải trả khoản tiền 20.000 euro trong vòng ba tháng vì những "thiệt hại" mà ông đã gây ra cho công trình cổ này.

Trước đó, hồi đầu năm 2014, một du khách Mỹ cũng đã bị bắt và phạt tù vì hành vi tương tự.

Luật pháp Italy rất nghiêm khắc đối với các hành vi xâm hại các di tích cổ. Bất cứ ai khắc tên hay viết vẽ bậy trên các công trình văn hóa và lịch sử của nhân loại ở Italy đều có thể bị bắt, có nguy cơ đối mặt với các án tù và bị phạt tiền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục