Một công dân Hàn Quốc đào tẩu sang Triều Tiên vì "khó sống"

Một nam công dân Hàn Quốc đã vượt biên sang Triều Tiên qua một nước thứ 3 "sau khi cảm thấy khó khăn khi sinh sống ở Hàn Quốc."
Một công dân Hàn Quốc đào tẩu sang Triều Tiên vì "khó sống" ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc đi tuần tại đường giới tuyến quân sự giữa hai miền Triều Tiên. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 11/9, Triều Tiên đã cho hồi hương một nam công dân Hàn Quốc xâm nhập trái phép nước này trong một vụ đào tẩu hiếm hoi.

Người đàn ông trên, được xác định là Kim Sang-Gun, 52 tuổi, được trao trả cho phía Hàn Quốc thông qua làng đình chiến Panmunjom.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin tuần trước, ông Kim đã vượt biên sang Triều Tiên qua một nước thứ 3 "sau khi cảm thấy khó khăn khi sinh sống ở Hàn Quốc."

Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết địa điểm cũng như thời gian ông Kim vượt biên và cũng không nêu lý do hồi hương ông này.

Hành động vượt biên sang Triều Tiên vi phạm luật an ninh Hàn Quốc và ông Kim nhiều khả năng sẽ đối mặt với lệnh bắt giữ và án tù. Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo giới chức an ninh đang thẩm vấn ông.

Hơn 26.000 người Triều Tiên đã đào tẩu sang Hàn Quốc kể từ khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên năm 1953, tuy nhiên các vụ đào tẩu từ Hàn Quốc sang Triều Tiên là rất hiếm.

Trước đây, một số ít người Hàn Quốc đào tẩu sang Triều Tiên đã được phép ở lại.

Tuy nhiên, trong một động thái khác thường hồi năm ngoái, Bình Nhưỡng đã gửi trả Seoul 6 người Hàn Quốc xâm nhập Triều Tiên từ năm 2009 đến 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục