Một công dân Mỹ bị thương trong vụ tấn công bằng dao ở Kuwait

Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait thông báo một công dân nước này đã bị một kẻ dùng dao đâm bị thương vào ngày 10/3 tại Fintas, thị trấn duyên hải ở phía Nam Kuwait City.
Một công dân Mỹ bị thương trong vụ tấn công bằng dao ở Kuwait ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: timeslive.co.za)

Ngày 11/3, Đại sứ quán Mỹ tại Kuwait thông báo một công dân nước này đã bị một kẻ dùng dao đâm bị thương vào ngày 10/3 tại Fintas, thị trấn duyên hải ở phía Nam Kuwait City.

Theo thông báo, vết thương của nạn nhân không ảnh hưởng tới tính mạng. Người đàn ông tấn công anh ta đã bị cảnh sát giam giữ.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ không cho biết thêm thông tin về thủ phạm, liên quan đến quốc tịch hay động cơ hành động của anh ta.

Đại sứ quán Mỹ cũng khuyến cáo các công dân Mỹ đang định cư ở Kuwait hoặc tới nước này nên thận trọng đối với an toàn cá nhân, vì những kẻ cực đoan có thể sẽ tấn công dưới hình thức các nhóm hoặc một mình theo kế hoạch, hoặc bất kỳ khi nào chúng có cơ hội.

Kuwait là nước láng giềng với cả Iraq và Saudi Arabia. Mỹ có nhiều căn cứ quân sự lớn đặt tại nước này.

Hồi tháng 6/2015, một kẻ đánh bom liều chết đã tiến hành vụ tấn công vào một ngôi đền của người Shiite, làm 26 người Hồi giáo đang cầu nguyện thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục