Một đại tá quân đội Nga tử trận vì bị pháo kích ở Aleppo

Đại tá Ruslan Galitsly của quân đội Nga đã thiệt mạng tại thành phố Aleppo của Syria. Đây là thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố trong ngày 7/12.
Một đại tá quân đội Nga tử trận vì bị pháo kích ở Aleppo ảnh 1Đại tá Ruslan Galitsly của quân đội Nga đã thiệt mạng tại thành phố Aleppo của Syria. (Nguồn: Sputnik)

Đại tá Ruslan Galitsly của quân đội Nga đã thiệt mạng tại thành phố Aleppo của Syria. Đây là thông tin do Bộ Quốc phòng Nga công bố trong ngày 7/12.

Theo hãng tin Sputnik, viên đại tá này đang hoạt động trong vai trò cố vấn quân sự ở Nga. Ông đã bị thương nặng và thiệt mạng sau một vụ tấn công do "lực lượng đối lập ôn hòa" thực hiện nhằm vào một khu dân cư ở Aleppo.

"Đại tá Ruslan Galitsky đã trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện do thương tích nặng. Các bác sĩ quân y đã cố gắng cứu mạng ông trong vài ngày. Ông bị thương trong một vụ pháo kích do các tay súng vẫn được gọi là lực lượng ôn hòa thực hiện nhằm vào một khu dân cư ở Tây Aleppo," Bộ Quốc phòng Nga nói trong thông báo chính thức.

Tình hình ở Aleppo đã xấu đi nghiêm trọng trong mấy tháng gần đây. Hàng ngàn cư dân được cho là đã mắc kẹt tại khu vực phía Đông Aleppo do những kẻ khủng bố kiểm soát, trong tình cảnh thiếu nước và thực phẩm.

Cuộc nội chiến Syria đã diễn ra và kéo dài kể từ tháng 3/2011, với nhiều nhóm vũ trang bao gồm các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Jabhat Fatah al Sham đã tham gia vào cuộc xung đột này./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục