Một góa phụ người Anh đăng ảnh “thế hệ tương lai” của IS

Một góa phụ 18 tuổi người Anh của một chiến binh IS đã chết ở Syria đã đăng lên Twitter một bức ảnh, trong đó cậu bé đang cầm trên tay khẩu súng đồ chơi, sau lưng là lá cờ đen của IS.

Một góa phụ 18 tuổi người Anh của một chiến binh IS thiệt mạng trên chiến trường Syria đã đăng lên trang Twitter của mình một bức ảnh, trong đó một cậu bé đang cầm trên tay khẩu súng đồ chơi, sau lưng là lá cờ đen của IS.

Bức ảnh được đăng bởi Umm Khattab, được cho là đến từ London, kèm theo chú thích: “Thế hệ kế tiếp, nếu Thiên Chúa lòng lành.”

Một góa phụ người Anh đăng ảnh “thế hệ tương lai” của IS ảnh 1(Nguồn: dailymail.co.uk)

Những báo cáo được đưa ra tuần trước cho biết những kẻ Hồi giáo cực đoan Anh đã cung cấp tài chính để khuyến khích những nữ sinh ở độ tuổi 17 ở Anh tới Raqqa và kết hôn với các chiến binh ở đây IS đang tiến hành các cuộc thánh chiến đẫm máu ở Syria và Iraq.

Mặc dù cậu bé khoảng bốn tuổi trong ảnh nhiều khả năng không phải là con trai của Khattab, song mẹ của cậu bé có thể là Khadijah Dare, 22 tuổi, đến từ Lewisham, phía tây London. Dare đã rời nước Anh để gia nhập IS và kết hôn với kẻ khủng bố người Thụy Điển Abu Bakr.

Cặp vợ chồng này được cho là đang sống tại Manjib, phía Bắc Syria, cùng với những "cô dâu thánh chiến" người Anh khác.

Khattab cũng đăng tải hình ảnh chụp những thực phẩm mà cô ta nhận được, như pizza và bánh chocolate, vì cô ta là góa phụ của một "Shaheed" - có nghĩa là người tử vì đạo.

Chồng của Khattab đã thiệt mạng tại thị trấn Kobane trên biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tờ Sunday Times, Khattab cũng đã đăng tải một bức ảnh chụp một số thực phẩm đến từ Kobane, trong đó có một món đồ uống của hãng Starbucks.

IS đã phân phối tiền cho những khoản chi phí tiêu dùng và đi lại của các chiến binh thánh chiến thông qua hệ thống chuyển tiền quốc tế, tạo điều kiện cho nhóm IS ở Anh cung cấp một khoản tiền lớn để phân chia cho những thiếu niên bỏ nhà ra đi. Nhiều thiếu niên trong số này xuất thân từ nguồn gốc gia đình thiếu thốn.

Toàn bộ quá trình này diễn ra dựa trên những kỹ thuật xây dựng sự tin tưởng và đưa ra phần thưởng, tương tự như những gì tội phạm tình dục hay sử dụng, được thiết kế để biến những cô gái trẻ trở thành những ''cô dâu thánh chiến''./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục