Một học sinh mất tích trên sông Nậm Na do thủy điện xả nước

Trèo thuyền gặp nước sông chảy xiết do thủy điện Nậm Na 2 xả nước, một học sinh tiểu học ở Lai Châu mất tích sau khi hoảng sợ nhảy khỏi thuyền.
Một học sinh mất tích trên sông Nậm Na do thủy điện xả nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Ngày 12/1, ông Sìn Văn Vấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã biên giới Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của xã đang tích cực tìm kiếm cháu Điêu Ngọc Duy (sinh năm 2005, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học số 1 Pa Tần) bị mất tích trên sông Nậm Na từ trưa 11/1.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/1, cháu Điêu Ngọc Duy cùng ba bạn học cùng lớp, rủ nhau đi thuyền gỗ sang bên kia sông Nậm Na, thuộc địa phận bản Pa Tần 1 để chặt cây sặt làm cán cờ.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, khi đã lấy đủ cán cờ, các cháu quay thuyền trở lại đến giữa dòng Nậm Na, bất ngờ nước sông chảy xiết và dâng cao do thủy điện Nậm Na 2 xả nước, khiến thuyền gỗ bị đẩy trôi. Các cháu không điều khiển được thuyền, hoảng sợ đã cùng nhảy ra khỏi thuyền, tìm cách bơi vào bờ.

Do nước sông chảy xiết, chỉ có ba cháu bơi được vào bờ, còn cháu Điêu Ngọc Duy đến thời điểm này vẫn mất tích.

Ông Sìn Văn Vấn cho biết thêm, việc xả nước, xả lũ của Thủy điện Nậm Na 2, cách địa bàn xã Pa Tần khoảng 5km về phía thượng nguồn, từ trước đến nay xã đều chưa được thông báo.

Người dân gần khu vực xảy ra sự việc đều cho rằng nước sông từ phía thượng nguồn bất ngờ đổ về, chảy xiết là do Thủy điện Nậm Na 2 xả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục