Một lao động Việt Nam tại Hàn Quốc bị bắt vì sát hại bạn gái

Cảnh sát quận Guro, thủ đô Seoul, Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ một lao động Việt Nam tên N. (26 tuổi) vì tội sát hại bạn gái và làm bị thương mẹ ruột của chị.

Ngày 17/1, Cảnh sát quận Guro, thủ đô Seoul, Hàn Quốc cho biết đã bắt giữ một lao động Việt Nam tên N. (26 tuổi) vì tội sát hại bạn gái (tên T., 28 tuổi) và làm bị thương mẹ ruột của chị T. là bà E. (63 tuổi).

Theo kết quả điều tra sơ bộ, anh N. đã sống cùng chị T. và bà E. trong hai năm vừa qua tại một căn hộ ở đường Shindonim, quận Guro. Vào khoảng 18 giờ 45 phút ngày 16/1, sau khi chị T. nói muốn chia tay, N. do không kìm nén được cảm xúc đã dùng dao đâm chị T. hai nhát. Bà E. ngăn cản cũng bị N. đâm một nhát vào phần mạng sườn.

Sau khi xảy ra sự việc, dựa trên tin báo của một người Việt sống gần đó, cảnh sát đã đưa hai nạn nhân đến cấp cứu tại bênh viện gần nhất tuy nhiên chị T. đã không qua khỏi.

Cảnh sát sau đó đã dùng điện thoại di động của chị T. nhắn tin cho anh N. nói rằng chị T. và bà E. đã qua cơn nguy kịch khiến N. cảm thấy yên tâm để xuất hiện tại một địa điểm gần ga Shindonim và bị cảnh sát bắt giữ sau khoảng 5 tiếng đồng hồ từ khi gây án.

Hiện cảnh sát địa phương đang xin lệnh bắt tạm giam N. để điều tra vì tội giết người từ phía cơ quan công tố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục