Một nghị sỹ Afghanistan thoát chết trong vụ đánh bom

Một nghị sỹ Quốc hội Afghanistan đã thoát chết trong một vụ đánh bom liều chết ngay tại nhà riêng của ông này.

Ngày 29/11, một nghị sỹ Quốc hội Afghanistan đã thoát chết trong một vụ đánh bom liều chết ngay tại nhà riêng của ông này ở tỉnh Zabul, miền Nam Afghanistan.

Đại diện chính quyền tỉnh Zabul cho biết vụ việc xảy ra lúc 4 rưỡi sáng (theo giờ địa phương). Một phần tử khủng bố đã giấu khối thuốc nổ trong mũ trùm đầu của y và cho kích hoạt khối thuốc nổ này khi đứng trước tư gia của nghị sỹ Hamidullah Tokhi.

Một nguồn tin an ninh giấu tên cho biết vụ nổ khiến hai người bị thương, song ông Tokhi may mắn thoát nạn. Trong khi đó, truyền thông địa phương đưa tin có ít nhất 3 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết, trong đó có cả ông Tokhi.

Cũng trong ngày 29/11, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan, khiến một trẻ nhỏ thiệt mạng và 7 dân thường bị thương.

Phát ngôn viên chính quyền tỉnh Kandahar, ông Jawid Faisal cho biết vụ việc xảy ra tại quận Daman. Một phần tử khủng bố đã gài thuốc nổ vào áo khoác và cho nổ tung thân mình khi binh sỹ Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Afghanistan do NATO đứng đầu (ISAF) đi tuần tra qua khu vực này.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện hai vụ tấn công trên, song nhiều ý kiến cho rằng phiến quân Taliban là tác giả của những sự̣ việc này.

Theo Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Afghanistan, trong 6 tháng đầu năm nay, đã có hơn 1.300 dân thường thiệt mạng và hơn 2.500 dân thường bị thương trong các vụ tấn công do Taliban cầm đầu tại quốc gia châu Á này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục