Một nghị sỹ qua đời khi vận động cho ứng cử viên Emmanuel Macron

Một nghị sỹ đảng Xã hội Pháp đã qua đời ngày 5/5 sau khi bị gục trên sàn diễn thuyết trong lúc vận động cử tri ủng hộ cho ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron.
Một nghị sỹ qua đời khi vận động cho ứng cử viên Emmanuel Macron ảnh 1Bà Corine Erhel qua đời khi đang vận động tranh cử cho ông Macron. (Nguồn: lemonde.fr)

Một nghị sỹ đảng Xã hội Pháp đã qua đời ngày 5/5 sau khi bị gục trên sàn diễn thuyết trong lúc vận động cử tri ủng hộ cho ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron. 

Theo các quan chức đảng Xã hội ngày 6/5, bà Corine Erhel, 50 tuổi, người phát biểu cuối cùng trong một sự kiện vận động ở Plouisy, miền Tây nước Pháp, để ủng hộ ứng cử viên Macron, đã bất ngờ ngã gục xuống sàn.

Bà đã lập tức được đưa vào bệnh viện, song đã không qua khỏi.

[Cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2]

Hai thành viên chủ chốt của đảng Xã hội gồm Chủ tịch Hạ viện Pháp Claude Bartolone và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bày tỏ đau buồn trước sự ra đi của bà Erhel, một nghị sỹ hết lòng vì công việc nghị viện và gần gũi với nhân dân.

Bà Erhel đã ủng hộ phong trào chính trị Tiến bước (En Marche!) của ông Macron, người được dự đoán qua các cuộc thăm dò sẽ đánh bại đối thủ là ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen tại cuộc bầu cử vòng hai quyết định trong ngày 7/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục