Một ngư dân trở về sau một ngày bị sóng đánh ngã xuống biển

Ngư dân Nguyễn Văn Lộc trú tại xã An Hải, huyện Lý Sơn, bị sóng đánh chìm khi đang hành nghề câu cá gần bờ biển Phổ Khánh, Quảng Ngãi, đã được cứu sống.
Một ngư dân trở về sau một ngày bị sóng đánh ngã xuống biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Hồ Ngọc Hàn, Bí thư xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin vào lúc 18 giờ ngày 16/12, người dân địa phương phát hiện một nam thanh niên trong tình trạng đói lả, kiệt sức tại bờ biển Phổ Khánh và đã mau chóng đưa vào trạm y tế xã sơ cứu.

Xác minh ban đầu, nạn nhân trên chính là ngư dân Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1989) trú tại xã An Hải, huyện Lý Sơn bị sóng đánh chìm khi đang hành nghề câu cá gần bờ cách đó 1 ngày.

Chính quyền xã Phổ Khánh cũng đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên ngư dân này. Hiện tại, sức khỏe anh Lộc dần ổn định.

Trao đổi qua điện thoại, anh Lộc cho biết, vào khoảng 21 giờ ngày 15/12, anh và cha vợ mình là ông Nguyễn Văn Ba (sinh năm 1973) đang hành nghề câu cá tại khu vực gần bờ biển Lý Sơn thì bất ngờ bị sóng dữ nhấn chìm xuồng máy.

Hai cha con bị trôi dạt ra xa. Anh may mắn thoát chết, còn cha anh đến giờ này vẫn chưa thấy tung tích. Khi trôi dạt vào địa điểm nói trên, anh đã cố hết sức lê thân mình đi một đoạn dài để tìm người cầu cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục