Một người dân ở tỉnh Quảng Bình tử vong do ngộ độc khí than

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình xác nhận một trong ba nạn nhân bị ngộ độc khí than đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Một người dân ở tỉnh Quảng Bình tử vong do ngộ độc khí than ảnh 1Người dân đốt lửa sưởi ấm chống rét. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngày 27/1, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình xác nhận một trong ba nạn nhân bị ngộ độc khí than đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 phút ngày 26/1, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình đã tiếp nhận 3 nạn nhân bị ngộ độc khí khi dùng than sưởi ấm.

Do ngộ độc nặng nên cháu Đoàn Phạm Thanh Hải, 14 tuổi, trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã tử vong sau khi nhập viện.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, hai nạn nhân còn lại là mẹ và chị của cháu Hải đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.

Hiện nay, tại tỉnh Quảng Bình nói riêng và trong toàn quốc nói chung vẫn còn nhiều người đốt than để sưởi ấm, nhất là trong những ngày giá rét.

Theo các nhà khoa học, quá trình than bị đốt phát sinh ra nhiều loại khí độc như SO2, CO, CO2... Các loại khí này thường gây hôn mê dẫn đến tử vong.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục