Một người đàn ông phải hầu tòa vì... tặng người khác 100.000 euro

Tòa án đã buộc một người đàn ông 47 tuổi đến từ Villa Santina, Italy, phải đi kiểm tra tâm lý sau khi tặng một cặp vợ chồng ở thủ đô Rome món quà 100.000 euro.
Một người đàn ông phải hầu tòa vì... tặng người khác 100.000 euro ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: ANSA)

Trong phiên tòa xét xử vụ án hiếm có ở Udine, miền Đông Bắc Italy, một người đàn ông 47 tuổi đến từ Villa Santina, Italy đã buộc phải đi kiểm tra tâm lý sau khi tặng một cặp vợ chồng ở thủ đô Rome món quà 100.000 euro.

Cặp đôi nhận được món quà giá trị này là Monica Braidic, 26 tuổi, người Italy và chồng là Shwan A Hamah Rasheed, 25 tuổi, gốc Iraq.

Theo lời khai của người đàn ông này, món quà trên là để bày tỏ lòng cảm ơn của ông đối với cặp vợ chồng trên vì tình bạn và sự giúp đỡ của họ khi mẹ của ông này mất.

Tuy nhiên, theo thẩm phán Paola De Francheschi, hành động rộng lượng này quá tốt để trở thành sự thật.

Thẩm phán De Francheschi cho rằng cặp vợ chồng trên đã lợi dụng “tình trạng sức khỏe tinh thần không tốt” của người hảo tâm và đã yêu cầu trưng cầu giám định sức khỏe thần kinh của người đàn ông này.

Trong lời khai trước phiên tòa, người đàn ông này cho biết món quà giá trị này chỉ có được từ khoản tiền ông bán ngôi nhà của mình.

Ông này cũng cho biết việc tặng món tiền này đã được ông suy nghĩ kỹ và cặp vợ chồng trên đã thể hiện sự gần gũi và cảm thông với ông vài năm trước đây khi mà mẹ của ông mất.

Người đàn ông này, là cha đỡ đầu của con gái cặp vợ chồng trên, cũng cho biết đã cho cặp vợ chồng này 5.000 euro vào thời điểm đặc biệt mà họ gặp khó khăn kinh tế.

Vụ việc trên được đưa ra ánh sáng vào năm 2011 khi cảnh sát tài chính Italy điều tra việc chuyển tiền về Iraq vì nghi ngờ rửa tiền sau khi cặp vợ chồng trên chuyển một khoản tiền về giúp đỡ gia đình họ ở Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục