Một người nước ngoài bị trục xuất do gây tai nạn

Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TPHCM chấp nhận kháng cáo xin được trục xuất về nước của bị cáo người Nga.
Ngày 19/1, chấp nhận kháng cáo xin được trục xuất về nước của bị cáo Makhov Vladimir Vladimirovich (sinh năm 1967, quốc tịch Nga), Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã miễn hình thức phạt tù, đồng thời ra quyết định trục xuất bị cáo này về nước Nga.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, Makhov Vladimir Vladimirovich bị Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt 18 tháng tù về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.”

Trong đơn kháng cáo và tại phiên phúc thẩm, bị cáo Makhov Vladimir Vladimirovich trình bày lý do xin được trục xuất về nước là đã bồi thường 50 triệu đồng còn lại cho người nhà nạn nhân, bản thân bị bệnh viêm não, qua Việt Nam để tìm thuốc chữa bệnh, ở nhà đang còn mẹ già và hai con nhỏ cần chăm sóc.

Tổng Lãnh sự quán Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng có văn bản đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét cho trường hợp của Makhov được trục xuất về nước. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm cũng ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo của bị cáo, việc bị cáo đã chủ động đưa nạn nhân đi cấp cứu sau khi gây ra tai nạn cũng như sớm nộp tiền bồi thường và chi phí mai táng.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Makhov Vladimir Vladimirovich cùng vợ sang Việt Nam du lịch và có mua chiếc ôtô của anh Trần Quốc Thiện. Vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 14/4/2010, Makhov Vladimir Vladimirovich điều khiển chiếc ôtô này chạy đến khu du lịch “Vườn nhỏ” đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

Do không quan sát nên Makhov không nhìn thấy xe đạp 3 bánh của anh Phạm Văn Thế đang điều khiển cùng chiều để bán hàng rong. Chỉ khi cách xe đạp 2m, Makhov mới phát hiện và đánh tay lái về bên trái nhưng không xử lý kịp. Hậu quả là anh Thế tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cấp sơ thẩm nhận định, nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường thẳng, phẳng có vạch phân tuyến ngắt đoạn, chia thành 2 làn đường xe chạy, lòng đường rộng 7,3m. Trong khi xe do Makhov Vladimir Vladimirovich điều khiển chỉ chạy cách mép lề đường bên phải 0,5m.

Ngoài ra, bị cáo có giấy phép lái xe ôtô hạng C số 66 OA 953579 do Liên bang Nga cấp ngày 3/10/2007 có giá trị đến 3/10/2017 nhưng khi sang Việt Nam và tham gia điều khiển ôtô đã không đổi giấy phép lái xe theo pháp luật Việt Nam./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục