Một người Singapore bị cáo buộc xuất linh kiện bom sang Iraq

Một người đàn ông Singapore bị cáo buộc xuất khẩu các linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ, nhưng lại tìm thấy trong chất nổ ở Iraq bị dẫn độ tới Mỹ.
Một người Singapore bị cáo buộc xuất linh kiện bom sang Iraq ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4/4 cho biết một người đàn ông Singapore bị cáo buộc xuất khẩu các linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ, nhưng lại tìm thấy trong chất nổ ở Iraq, đã bị dẫn độ tới Mỹ để đối mặt với pháp luật.

Theo nguồn tin, Lim Yong Nam, 42 tuổi, bị kết tội hồi năm 2010 vì vận chuyển 6.000 môđun tần số vô tuyến từ bang Minnesota tới Iran trong khoảng thời gian từ năm 2007-2008, vi phạm lệnh cấm vận thương mại của Mỹ.

Những bộ phận này sau đó đã được lực lượng liên quân Mỹ tìm thấy trong các thiết bị nổ tự tạo (IED) chưa nổ tại Iraq. Theo cáo trạng, các thiết bị này đã gây đa số thương vong cho binh lính Mỹ trong cuộc chiến tại Iraq từ năm 2003-2011.

Lim bị bắt tại Indonesia từ tháng 10/2014 và sau quá trình điều tra, người này đã được đưa sang Mỹ để trả lời về những hành động của mình.

Giới chức Mỹ đã cáo buộc Iran cung cấp chất nổ cho các chiến binh Hồi giáo dòng Shiite nhằm tấn công các quân nhân Mỹ tại Iraq. Tuy nhiên, Tehran đã tuyên bố các cáo buộc trên là vô căn cứ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục