Một người Trung Quốc tử vong do tai nạn lao động ở Quảng Ninh

Trong lúc kiểm tra hàng tại hầm số 1 của tàu, ông Wan Ping không may bị nhiều cây gỗ lăn đè lên người. Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng ông Wan Ping đã tử vong.
Một người Trung Quốc tử vong do tai nạn lao động ở Quảng Ninh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tại khu neo Hòn Pháo, thuộc vùng biển Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (nơi dành cho các tàu thuyền giảm tải trước khi về các bến cảnh chính) vừa xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 người nước ngoài thiệt mạng.

Ông Hoàng Văn Hoan, Trưởng phòng An toàn và Thanh tra hàng hải (Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh) xác nhận: Nạn nhân là ông Wan Ping (quốc tịch Trung Quốc), sinh năm 1972, là thuyền phó 2 của tàu Le YE.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, tàu Le YE đang trong quá trình giảm tải tại vùng biển Quảng Ninh trước khi về bến cảng Hải Phòng.

[Trung bình mỗi ngày có ít nhất 2 người tử vong vì tai nạn lao động]

Trong lúc kiểm tra hàng tại hầm số 1 của tàu, ông Wan Ping không may bị nhiều cây gỗ lăn đè lên người. Mặc dù được cấp cứu kịp thời nhưng ông Wan Ping đã tử vong.

Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Hoan cho biết thêm, tàu Le YE chưa xuất cảnh nên thi thể nạn nhân vẫn được bảo quản ở trên tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục