Một nhà máy của Pháp tại Nigeria bị các tay súng tấn công

Các tay súng nghi là thuộc nhómBoko Haram đã tấn công một nhà máy ximăng của tập đoàn công nghiệp khổng lồ Lafarge của Pháp tại thị trấn Ashaka, bang Gombe.
Một nhà máy của Pháp tại Nigeria bị các tay súng tấn công ảnh 1Các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram. (Nguồn: AFP)

Ngày 4/11, các tay súng nghi là thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tấn công một nhà máy ximăng của tập đoàn công nghiệp khổng lồ Lafarge của Pháp tại thị trấn Ashaka, bang Gombe, thuộc khu vực Đông Bắc hẻo lánh của Nigeria.

Nhân viên nhà máy cho biết có công dân Pháp trong nhà máy vào lúc xảy ra vụ đột kích, dù trước đó hầu hết mọi người đã sơ tán khi có tin các tay súng đang đến.

Hiện chưa có thông tin về số phận của những người này.

Trước khi tiến hành vụ tấn công trên, cùng ngày, các tay súng này đã bắn vào bốt cảnh sát, cướp một ngân hàng và phá hoại văn phòng của một chính đảng tại thị trấn Nafada, giáp với tỉnh Yobe - một trong các tâm điểm cuộc nổi dậy của Boko Haram và đang được áp đặt tình trạng khẩn cấp từ năm 2013.

Hàng loạt các vụ tấn công gần đây cho thấy tình hình an ninh đang xấu đi tại khu vực Đông Bắc Nigieria, bất chấp thông tin về việc đạt một thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ và phiến quân Hồi giáo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục