Một nhà ngoại giao Mỹ bị bắt vì dính líu tới tình báo Trung Quốc

Một nhà ngoại giao Mỹ đã bị cáo buộc nhận hàng chục ngàn USD bằng tiền mặt và quà tặng từ các đặc vụ tình báo Trung Quốc, người này đã bị buộc tội nói dối các điều tra viên về những cuộc tiếp xúc này
Một nhà ngoại giao Mỹ bị bắt vì dính líu tới tình báo Trung Quốc ảnh 1

Theo AFP, ngày 29/3, một nhà ngoại giao Mỹ đã bị cáo buộc nhận hàng chục ngàn USD bằng tiền mặt và quà tặng từ các đặc vụ tình báo Trung Quốc, người này đã bị buộc tội nói dối các điều tra viên về những cuộc tiếp xúc này.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết bà Candace Marie Claiborne, 60 tuổi, đã biết rằng 2 người đàn ông Trung Quốc mà bà thường liên lạc khi còn làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc cũng như các nước khác, đến từ các cơ quan an ninh của Trung Quốc, đồng thời số tiền mà những người này đưa cho bà để nhằm đổi lấy các bí mật của Mỹ.

Trong một tuyên bố, Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mary McCord cho biết: “Bà Claiborne đã sử dụng vị trí của mình và quyền tiếp cận các dữ liệu ngoại giao nhạy cảm để tư lợi cá nhân.”

Theo Bộ Tư pháp, bà Claiborne đã bị bắt vào hôm 28/3 nhưng tuyên bố mình vô tội trọng khi xuất hiện tại tòa lần đầu tiên vào ngày 29/3. Bà Claiborne đã làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 1999./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục