Một nhân viên y tế Quân đội Anh nhiễm virus Ebola ở Sierra Leone

Bộ Quốc phòng Anh ngày 12/3 thông báo một nhân viên y tế thuộc quân đội nước này đang làm việc tại Sierra Leone đã được xét nghiệm dương tính với virus Ebola.
Một nhân viên y tế Quân đội Anh nhiễm virus Ebola ở Sierra Leone ảnh 1Trung tâm chăm sóc đặc biệt Brownlee tại Bệnh viện Gartnavel ở Glasgow, nơi nhân viên y tế Anh nhiễm virus Ebola được điều trị khỏi hồi tháng 12/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Anh ngày 12/3 thông báo một nhân viên y tế thuộc quân đội nước này đang làm việc tại Sierra Leone đã được xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

Đây là trường hợp nhiễm virus Ebola đầu tiên trong Quân đội Anh.

Nhân viên y tế này hiện đang được điều trị tại thị trấn Kerry ở Sierra Leone. Phía Anh đã điều máy bay đến Sierra Leone để đưa nhân viên này về nước điều trị.

Hiện Anh đang tích cực tham gia chiến dịch ngăn chặn dịch Ebola tại Sierra Leone - một trong ba quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nhất khi dịch bệnh bùng phát.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Anh, có khoảng 600-700 nhân viên y tế thuộc quân đội Anh này đang tham gia nỗ lực dập dịch tại Sierra Leone.

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định đã triển khai nhiều quy định nghiêm ngặt để bảo vệ các nhân viên y tế, nhưng vẫn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao khi hoạt động ở vùng dịch.

Trước đó, năm 2014, hai y tá người Anh chăm sóc bệnh nhân ở Sierra Leone cũng bị chẩn đoán nhiễm virus Ebola. Hai người này đã khỏi bệnh sau khi được đưa về nước điều trị.

Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận không có trường hợp nhiễm Ebola mới nào được ghi nhận ở Liberia kể từ ngày 19/2 và cũng không ghi nhận ca nhiễm mới Ebola tại Guinea trong 10 ngày qua.

Kể từ khi dịch Ebola bùng phát vào tháng 12/2013 đã có 24.282 người tại 9 quốc gia Tây Phi bị nhiễm virus này và 9.976 người trong số đó đã tử vong.

Riêng tại Liberia, đã có gần 10.000 trường hợp nhiễm Ebola, trong đó 4.162 trường hợp tử vong.

Đặc biệt, sáu tháng trước, tại Liberia, nơi Ebola từng hoành hành nghiêm trọng nhất, mỗi tuần có hơn 300 ca nhiễm mới.

Trong khi đó, trong tuần qua, Sierra Leone đã tiếp tục ghi nhận thêm 58 ca nhiễm Ebola, con số lây nhiễm mới thấp nhất kể từ tháng 6/2014.

Mặc dù WHO đã ghi nhận giảm mạnh số lượng ca nhiễm Ebola mới tại ba quốc gia "tâm dịch" Liberia, Sierra Leone và Guinea, nhưng hiện còn quá sớm để khẳng định dịch Ebola sẽ không bùng phát trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục