Một nhóm Facebook bị xử do thông báo vị trí radar cảnh sát

Một nhóm Facebook bị xét xử do thông báo vị trí radar cảnh sát

Một nhóm được thành lập trên Facebook nhằm cảnh báo cho các lái xe về vị trí đặt radar kiểm tra tốc độ của cảnh sát, đã gọi việc tố cáo họ là “đạo đức giả.”
Một nhóm Facebook bị xét xử do thông báo vị trí radar cảnh sát ảnh 1

Các thành viên thuộc một nhóm được thành lập trên Facebook nhằm cảnh báo cho các lái xe về vị trí đặt radar kiểm tra tốc độ ở Aveyron, một thị trấn miền nam nước Pháp, đã gọi việc tố cáo họ là “đạo đức giả” trong phiên tòa được tiến hành tại thành phố Rodez, Pháp vào hôm thứ Ba vừa qua.

Đây là vụ án đầu tiên thuộc loại này tại Pháp, với bên bị gồm 15 nghi phạm, trong đó bao gồm cả người đồng sáng lập nhóm này.

“Những kẻ khủng bố Internet của các người đây,” luật sư bên bị Remy Josseaume nói trước tòa một cách mỉa mai. “Việc đưa những người này ra xét xử là một việc làm đạo đức giả, bởi có rất nhiều sản phẩm đang được bày bán có tính năng cảnh báo với lái xe về vị trí đặt radar đo tốc độ, và những thiết bị này đều hợp pháp.”

Các nghi can bị buộc tội trợ giúp lái xe ôtô và xe máy trốn phạt vi phạm tốc độ. Tám người trong số này cũng phải đối mặt với tội danh xúc phạm nhân viên cảnh sát khi gọi họ bằng những cái tên không mấy lịch sự trên trang nhóm Facebook.

Nhóm này mang tên “Nhóm cho bạn biết cảnh sát đang ở đâu ở Aveyron” đã được lập ra vào năm 2012 và đã có tới hơn 10.000 thành viên.

Một thông báo trên trang này viết: “Báo cho nhóm này nếu bạn đang ở trong xe và nhìn thấy xe hơi màu xanh (của cảnh sát), radar, hay cảnh sát đi xe máy trong vùng Aveyron. Bạn chỉ mất chưa đến 30 giây để làm điều này, và bạn sẽ trở thành người hùng đối với những người đọc được thông báo của bạn.”

Công tố viên Yves Delperie cho biết rằng ông muốn “khiển trách những người tìm cách vi phạm pháp luật.”

Tuy nhiên, luật sư Josseaume cho rằng các nghi can đã không hề vi phạm bất kỳ một luật nào. Ông cho rằng mặc dù có luật cấm sử dụng máy dò radar với mức phạt 1.500 euro (tương đương 1.900 USD) và trừ 6 điểm khỏi bằng lái xe Pháp, thì nhóm Facebook này không thể được coi là một loại máy dò radar được.

Mathieu Chane, người đồng sáng lập nhóm này cho rằng vụ án này là “đạo đức giả,” và nói thêm rằng “các thẩm phán chỉ muốn lấy vụ này làm ví dụ và tạo ra tiền lệ.”

Tuy nhiên, các nhóm tuyên truyền an toàn giao thông cho rằng để cho những trang như vậy tồn tại là rất nguy hiểm.

“Đi quá tốc độ cho phép có thể gây chết người, và việc một số người cứ cố gắng ngăn chặn việc kiểm soát tốc độ bằng radar đang đặt mạng sống của những người đi mô tô nói riêng và người tham gia giao thông nói chung vào nguy hiểm,” Bernard Stasiowski, người đứng đầu một nhóm tuyên truyền an toàn giao thông ở địa phương chia sẻ. “Cần phải chặn đứng những mạng xã hội như vậy, và mọi người cần tôn trọng giới hạn tốc độ,” ông nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục