Một nữ du khách Mỹ bị sát hại bí ẩn tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 11 người bị tình nghi tham  gia vụ tội sát hại một người phụ nữ Mỹ, người mất tích khi tới thăm Istanbul.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 11 người bị tình nghi tham  gia vụ tội sát hại một người phụ nữ Mỹ, người đã mất tích khi tới thăm Istanbul vào tháng trước.

Cảnh sát cho biết thi thể của Sarai Sierra, 33 tuổi, đã được tìm thấy gần các bức tường thành phố cổ ở Istanbul với các vết thương nặng tại vùng đầu.

"Theo dấu vết các vết thương trên đầu, chúng tôi xác nhận rằng cô ấy đã bị sát hại" - giám đốc cảnh sát Istanbul Huseyin Capkin nói với các phóng viên hôm Chủ Nhật - "Nhưng chúng tôi cần phải hoàn tất cuộc điều tra trước khi công bố chi tiết."

Tờ Milliyet nói rằng nạn nhân còn bị đâm vào vùng bụng, nhưng không có dấu hiệu nào về việc cô bị hiếp dâm hoặc cướp của và vẫn đeo nữ trang khi được cảnh sát tìm thấy.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm kiếm Sierra sau khi gia đình cô báo cáo việc cô mất tích vào ngày 21/1, ngày lẽ ra cô phải về nhà ở New York.

Tờ Hurriyet cùng một số tờ báo khác nói rằng cảnh sát Istanbul đã bắt giữ 11 đối tượng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Thi thể Sierra có thể đã bị quấn vào chăn và ném lại bên một con đường chính gần các bức tường cổ. "Tôi thấy một người đàn ông lấy thứ gì đó từ phía sau một chiếc xe ra. Rồi tôi thấy một cánh tay nằm ở đó" - một người phụ nữ cho cảnh sát biết.

Sierra, người có 2 con ở độ tuổi 9 và 11, đã rời Mỹ tới Istanbul trong ngày 7/1. Cô chụp một bức ảnh và tải lên Instagram vào ngày 20/1, một ngày trước khi mất tích.

Cảnh sát ban đầu bắt giữ một người đàn ông tên Taylan K., người cuối cùng nhìn thấy Sierra trước khi cô mất tích. Nhưng họ đã thả nhân vật này sau khi tiến hành thẩm vấn.

"Chúng tôi quen nhau 4 tháng trước trên Instagram nhờ bình luận trên các bức ảnh của nhau" - Taylan K. nói với cảnh sát. Cả hai người gặp lại vào ngày 13/1 và 20/1, nhưng một cuộc gặp thứ 3 có kế hoạch diễn ra vào ngày Sierra mất tích đã không xảy ra.

Hurriyet dẫn nguồn một quan chức đã về hưu từ Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ phỏng đoán rằng Sierra có thể đã bị lừa buôn lậu ma túy vào đất Mỹ.

Nhưng Capkin nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy việc Sierra tham gia vào việc buôn lậu ma túy.

Istanbul là thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có ít nhất 15 triệu người sinh sống và được xem là điểm du lịch khá an toàn, đã thu hút hàng triệu du khách mỗi năm./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục