Một phụ nữ đang nắm quyền chỉ huy trạm vũ trụ ISS

Sau khi ba nhà du hành vũ trụ người Nga và Mỹ trở về Trái đất, quyền chỉ huy trạm ISS được trao cho nữ phi hành gia Suni Williams.

Nữ phi hành gia Suni Williams đã nắm quyền điều hành Trạm Vũ trụ quốc tế ISS sau khi ba nhà du hành vũ trụ của cả Mỹ và Nga rời trạm quỹ đạo và đáp xuống an toàn tại sân bay vũ trụ ở Kazakhstan.

Tàu Soyuz TMA-04 đem theo ba nhà du hành vũ trụ gồm Joe Acaba (Mỹ) và Gennady Padalka cùng Sergei Revin (Nga) đã đáp xuống mặt đất sau khi chiếc dù khổng lồ được bung ra. Đoạn video do NASA công bố cho thấy các phi hành gia này hoàn toàn thoải mái sau cuộc hành trình, trong khi các nhân viên y tế tiến hành kiểm tra sức khỏe đối với họ.

Sau khi ba nhà du hành vũ trụ trên trở về trái đất, trạm ISS còn lại ba phi hành gia khác, đặt dưới sự chỉ huy của Suni Williams. Cô là phi hành gia giàu kinh nghiệm, đã lâp kỷ lục về quãng thời gian liên tục làm việc bên ngoài trái đất đối với một phụ nữ.

Hai phi hành gia còn lại hiện đang ở ISS là Aki Hoshide người Nhật và Yury Malenchenko người Nga.

Vào ngày 17/10 tới, sẽ có một nhóm phi hành gia khác lên làm việc tại ISS cùng ba phi hành gia nói trên./.

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục