Một phụ nữ ở Afghanistan bị đánh chết do đã đốt kinh Koran

Một đám đông tại thủ đô Kabul, Afghanistan đã đánh chết một phụ nữ rồi thiêu xác và vứt xuống sông do giận dữ vì cô đã đốt kinh Koran.
Một phụ nữ ở Afghanistan bị đánh chết do đã đốt kinh Koran ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Hôm qua, một đám đông tại thủ đô Kabul, Afghanistan đã đánh chết một phụ nữ rồi thiêu xác và vứt xuống sông do giận dữ vì cô đã đốt kinh Koran.

Theo cảnh sát địa phương, đám đông gồm nhiều người đàn ông đã liên tiếp ném gạch đá và giẫm đạp lên cô Farkhunda, 27 tuổi, tại khu vực gần đền thờ Shah-e Doh Shamshira.

Đám đông kết tội Farkhunda đã đốt một số trang của kinh Koran. Tuy nhiên cha mẹ cô khai với cảnh sát rằng con gái họ đã bị bệnh tâm thần nhiều năm nay và không cố ý đốt cuốn sách thiêng liêng của đạo Hồi.

Sau khi bị đám đông đánh chết, thi thể của Farkhunda đã bị ném xuống sông Kabul. Cảnh sát chưa đưa ra bình luận gì về tình huống dẫn đến vụ việc này.

Trên tài khoản Twiiter chính thức, một người phát ngôn của bộ Nội vụ Afghanistan khẳng định đã có 4 nghi phạm bị bắt giữ. Trong khi đó, các nhóm hoạt động vì nhân quyền đang đặt câu hỏi, liệu cơ quan chức năng đã làm hết trách nhiệm để ngăn chặn sự việc hay chưa.

“Tôi hy vọng chính phủ sẽ bắt giữ và kết tội tất cả những người có liên quan tới vụ việc, cũng như tiến hành điều tra nội bộ để biết cảnh sát có phản ứng kịp thời khi xảy ra sự việc hay không” - Heather Barr, một chuyên viên nghiên cứu cấp cao về quyền phụ nữ tại châu Á thuộc tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết.

Phụ nữ tại Afghanistan đang đấu tranh để thoát khỏi sự kìm kẹp tồn tại dưới chế độ Taliban từ những năm 1990 và đã gặt hái được một số thành công nhất định từ sau khi phiến quân bị lật đổ.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng quá trình giành quyền lợi của phụ nữ Afghanistan đang bị đe dọa, khi những vụ bạo lực chống phụ nữ tại đây vẫn tiếp diễn, và phụ nữ không được phép ra mặt trong các vấn đề chính trị hay trong đời sống công cộng.

Một báo cáo năm 2013 của Liên Hợp Quốc cho biết, hầu hết các vụ bạo hành phụ nữ xảy ra mà không được ghi nhận, đặc biệt là tại các vùng quê./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục