Một phụ nữ Việt bị bắt ở Malaysia vì tham gia đường dây lừa đảo

Tại cuộc họp báo ngày 25/11, cảnh sát bang Perak, Malaysia cho biết họ đã phá một đường dây lừa đảo hơn 300.000 ringgit và bắt giữ 7 đối tượng trong đó có một phụ nữ Việt Nam.
Một phụ nữ Việt bị bắt ở Malaysia vì tham gia đường dây lừa đảo ảnh 1Ông Lee Ewe Kiong (giữa) cùng tang vật vụ án tại cuộc họp báo (Nguồn: asiaone.com)

Tại cuộc họp báo ngày 25/11, cảnh sát bang Perak, Malaysia cho biết họ đã phá một đường dây lừa đảo hơn 300.000 ringgit và bắt giữ 7 đối tượng trong đó có một phụ nữ Việt Nam.

Người đứng đầu bộ phận cảnh sát chống tội phạm kinh tế bang Perak ông Lee Ewe Kiong cho biết, ngày 23/11 cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông và một phụ nữ Việt Nam trong một chiếc xe ôtô hiệu Proton Wira.

Từ bộ này cảnh sát đã bắt thêm 4 nghi phạm khác tại một căn hộ ở Prima Kondominium Bercham. 7 đối tượng này ở trong độ tuổi từ 20 đến 32, trong đó có một phụ nữ đang mang thai bảy tháng.

“Đáng tiếc, kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo này đã không có mặt ở nhà khi chúng tôi tấn công vào căn hộ,” ông Lee cho biết tại cuộc họp báo.

Khám xét căn hộ, cảnh sát đã tìm thấy 119 thẻ cào “Super Sales & Mega Sales” để dụ dỗ người chơi có cơ hội giành chiến thắng và hai bộ hồ sơ có chứa hình ảnh chiếc xe và người chiến thắng giả mạo và 5.430 ringgit tiền mặt.

“Các nghi phạm sau đó đã dẫn chúng tôi đến một địa điểm tại Bandar Baru Tambun nơi chúng tôi tiếp tục hồi 15 thỏi vàng trị giá khoảng 50.000 ringgit và một dây chuyền vàng trị giá 5.000 ringgit. Đây là những thứ đã được báo cáo bị mất trong một vụ án hồi đầu năm nay,” ông nói.

Ông Lee cũng cho biết thêm cảnh sát tin rằng nhóm này đã tiến hành tổng cộng sáu vụ lừa đảo tại Perak và 25 vụ tại các bang khác như Kedah, Kelantan, Penang, Kuala Lumpur, Negri Sembilan và Pahang kể từ năm 2014.

Vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục