Một quả rocket bắn từ Dải Gaza rơi xuống lãnh thổ của Israel

Quân đội Israel cho biết 1 quả rocket được bắn từ Dải Gaza đã rơi xuống lãnh thổ Israel tối 26/5 và tuyên bố Hamas phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động quân sự được thực hiện từ khu vực này.
Một quả rocket bắn từ Dải Gaza rơi xuống lãnh thổ của Israel ảnh 1Lực lượng an ninh Israel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, người phát ngôn quân đội Israel (IDF) cho biết một quả rocket được bắn từ Dải Gaza đã rơi xuống lãnh thổ Israel vào tối 26/5.

Quả rocket này được xác định đã rơi xuống khu vực Gan Yavne, miền Trung Israel.

Còi báo động cũng đã vang lên tại các khu vực Ashdod và Lachish, gần thành phố Kiryat Gat, song chưa có thiệt hại nào được báo cáo.

Đây là vụ tấn công đầu tiên kể từ khi chiến dịch "Bảo vệ biên giới" kéo dài 50 ngày của IDF tại Gaza kết thúc vào mùa Hè năm ngoái.

Mặc dù chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ phóng rocket trên, song IDF tuyên bố phong trào Hamas kiểm soát Gaza phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động quân sự nào được thực hiện từ khu vực này.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông của Hamas đã đăng tải một báo cáo cho biết Hamas đã bắt đầu sơ tán các cơ quan chỉ huy an ninh của phong trào này nhằm đề phòng hành động trả đũa của quân đội Israel.

Các thủ lĩnh Hamas và Thánh chiến Hồi giáo đã phủ nhận bắn bất kỳ quả rocket nào từ Dải Gaza vào Israel.

Theo họ, Israel “đang sử dụng các lý do và lời nói dối này để chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công mới vào Dải Gaza.”

Đây là lần thứ 5 Israel cho biết các tay súng từ Dải Gaza đã bắn rocket từ bờ biển vào nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục