Một sở có 44 lãnh đạo: Thủ tướng yêu cầu công khai kết luận thanh tra

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, quá trình thanh tra đã phát hiện một số sai sót trong việc bổ nhiệm cán bộ tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.
Một sở có 44 lãnh đạo: Thủ tướng yêu cầu công khai kết luận thanh tra ảnh 1Toàn cảnh phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Liên quan tới việc bổ nhiệm cán bộ ở tỉnh Hải Dương tại buổi họp báo diễn ra tối 3/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, quá trình thanh tra đã phát hiện một số sai sót.

Cụ thể, có những trường hợp chưa đủ điều kiện cán bộ công chức hành chính nhưng vẫn được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương bổ nhiệm.

"Trong số 44 cán bộ thì đã xin rút 7 cán bộ được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng," Người phát ngôn Chính phủ cho hay.

Trước đó các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh tại Sở Lao động-Thương bình và Xã hội tỉnh Hải Dương có 44/46 trường hợp biên chế được bổ nhiệm làm lãnh đạo.

Ngay khi có thông tin trên, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ thanh tra việc bổ nhiệm cán bộ, công chức tại Sở này và phát hiện nhiều trường hợp bổ nhiệm không đúng.

Bộ trưởng khẳng định, trong quá trình bổ nhiệm cán bộ có những sai sót và trong vấn đề tiêu chuẩn như báo chí nêu là hoàn toàn đúng.

"Thủ tướng yêu cầu công khai kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ lên báo chí và người dân đồng thời chỉ đạo rút kinh nghiệm chung và tăng cường quản lý cán bộ nhất là vấn đề quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, cũng như vấn đề tuyển dụng cán bộ," Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục