Một tài xế Trung Quốc tự thiêu vì bị công an phạt

Một người lái xe chở khách tại Trung Quốc đã tự thiêu chỉ vì quá bức xúc trước việc bị cảnh sát phạt vì lỗi đỗ xe ở khu vực cấm.
Một tài xế Trung Quốc tự thiêu vì bị công an phạt ảnh 1Nhiều người đi đường đã lao vào dập lửa nhưng không thành (Nguồn: DM)

Một người lái xe chở khách tại Trung Quốc đã tự thiêu chỉ vì quá bức xúc trước việc bị cảnh sát phạt vì lỗi đỗ xe ở khu vực cấm.

Sự việc xảy ra hôm 26/12 tại thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc.

Tài xế Guo Huang (43 tuổi) đang cho hành khách xuống xe thì thấy một viên cảnh sát giao thông đang ghi vé phạt vì lỗi đỗ xe ở khu vực cấm đỗ.

Theo một hành khách, viên tài xế đã nhảy ra khỏi xe và la hét với viên cảnh sát tên Hsin Ch'in, người nhất quyết không hủy tấm vé phạt.

Huang liền chạy lại xe, vớ lấy một chiếc can đựng chất lỏng rồi dội nó vào người mình, tuyên bố anh ta sẽ tự thiêu.

Ngay khi viên cảnh sát tiến tới khuyên can, Guo đã nắm lấy ông này rồi bật lửa, khiến cả hai bùng cháy.

Viên cảnh sát đã cố gắng thoát ra khỏi tay của Guo và chỉ bị bỏng nhẹ.

Hsin sau đó nói với đài truyền hình địa phương: "Tôi đã rất hoảng sợ, anh ta còn cố tóm lấy tôi sau khi tôi đã chạy thoát, nhưng anh ta không thể thấy gì bởi gương mặt đang bốc cháy. Tôi đã cắm đầu cắm cổ chạy, thậm chí còn không nhìn lại.

Thi thể cháy đen của Guo sau đó đổ gục xuống bên vệ đường, khiến những người đi ngang kinh hoàng.

Tại Trung Quốc thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng xuất phát từ những nỗi bức xúc của người dân với các lực lượng chính quyền.

Hồi tháng Chín, cư dân mạng Trung Quốc đã bày tỏ sự bức xúc sau khi tòa án nước này thi hành án tử hình một người bán hàng rong vì đâm chết hai nhân viên quản lý đô thị, người người đã bắt giữ xe bán hàng rong của anh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục