Một tảng đá lớn rơi chắn ngang đường chia cắt Tỉnh lộ 676

Vào lúc 15 giờ ngày 3/11 tại Km 28+400, thuộc tỉnh lộ 676, cách Ủy ban Nhân dân xã Đăk Tăng khoảng 1km một tảng đá lớn đã rơi chắn ngang đường khiến giao thông tê liệt hoàn toàn.
Một tảng đá lớn rơi chắn ngang đường chia cắt Tỉnh lộ 676 ảnh 1Lũ tại tỉnh lộ 676. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Sau 2 ngày ách tắc do mưa lũ, đến chiều tối 2/11 các lực lượng chức năng huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã tạm thời thông được tuyến tỉnh lộ 676, cho phép xe máy di chuyển qua khu vực đập tràn Đăk Chờ nằm trên tuyến tỉnh lộ này.

Tuy nhiên đến 15 giờ ngày 3/11 tại Km 28+400, thuộc tỉnh lộ 676, cách Ủy ban Nhân dân xã Đăk Tăng khoảng 1km một tảng đá lớn đã rơi chắn ngang đường khiến giao thông từ các xã Đăk Nên, Đăk Ring, Đăk Tăng ra trung tâm huyện Kon Plông bị tê liệt hoàn toàn.

Trước đó, vào sáng 3/11, sau khi nước rút, phóng viên TTXVN đã qua cầu tràn Đăk Chờ, tiếp cận "điểm nóng" Nước Lét, thuộc thôn Ngọc Hoàng xã Đăk Ring.

Nơi đây mưa lũ đã cuốn bay một đoạn đường dài khoảng 5​m, sâu 5​m khiến giao thông bị tê liệt.

Theo ông Đinh Văn Vinh​, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ring, huyện Kon Plông: Nguyên nhân của vụ sạt lở trên có thể là do mưa lũ, nước về nhiều, độ dốc lớn, cống nhỏ thoát nước, thoát không kịp, cùng đó nhiều cây cối từ đầu nguồn về cuốn bay cái cống, gây sạt lở nghiêm trọng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng của xã đã làm việc cật lực để thông tạm cho xe máy lưu thông.

Công ty cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum cũng huy động phương tiện và nhân lực đến để đào, lấp điểm sạt lở tại Nước Lé. Theo đó, các công nhân dùng máy xúc, chở đất đá, lấp điểm sạt lở, lu, lèn, đổ đá dăm để thông tạm đường.

Ngoài ra, tại thôn Tăng Bơ xã Đăk Ring huyện Kon Plông, lực lượng chức năng cũng đã dọn dẹp một đoạn sạt lở dài khoảng 10m chắn ngang lối đi.

Theo ghi nhận, hiện tại cuộc sống của người dân chưa bị ảnh hưởng nhiều sau 2 ngày bị cô lập. Với người dân Đăk Ring, Đăk Nên, khó khăn lớn nhất vẫn là việc đi lại dọc trên tuyến đường huyết mạch tỉnh lộ 676. Ngoài ra, tại xã Đăk Ring gần 30 ha lúa vụ mùa của người dân vẫn chưa kịp thu hoạch.

Theo ông Nguyễn Văn Lân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kon Plông, sau khi nước rút vào chiều 2/11 lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để cho lưu thông được xe máy vào cuối buổi chiều 2/11.

Ngoài ra, tại tuyến đường Trường Sơn Đông có 2 điểm sạt lở lớn huyện Kon Plông cũng đã tập trung lực lượng xử lý và thông tuyến vào chiều 2/11 nhằm giải quyết việc chở nhu yếu phẩm trong trường hợp mưa kéo dài.

Ngoài ra, những ngày qua, huyện cũng đã chủ động nguồn gạo, đủ đáp ứng trong 15-20 ngày từ kho dự trữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục