Một tay hai đội tuyển, ông Miura vẫn ‘cực kỳ háo hức’

Dù phải dẫn dắt hai đội Olympic và tuyển quốc gia cùng một lúc, huấn luyện viên Toshiya Miura vẫn tỏ ra rất vui vẻ và thoải mái. Ông thầy người Nhật khẳng định ông “háo hức và không hề gặp vấn đề gì."
Một tay hai đội tuyển, ông Miura vẫn ‘cực kỳ háo hức’ ảnh 1Chiến lược gia người Nhật tràn đầy năng lượng trong các buổi tập của hai đội tuyển. Ông khẳng định mình không gặp vấn đề gì với cường độ công việc cao. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Dù phải dẫn dắt hai đội tuyển Olympic và tuyển quốc gia cùng một lúc, huấn luyện viên Toshiya Miura vẫn tỏ ra rất vui vẻ và thoải mái. Ông thầy người Nhật khẳng định ông “háo hức và không hề gặp vấn đề.”

Sáng nay (23/8), tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Buổi tập với giáo án khá nặng nhưng các cầu thủ vẫn luyện tập hết sức nghiêm túc.

Chia sẻ với báo giới sau buổi tập, huấn luyện viên Miura tỏ ra khá hài lòng: “Các cầu thủ tỏ ra rất hào hứng với đợt tập trung lần này. Chúng tôi đã không tập trung được hai tháng rồi nhưng những gì các cầu thủ thể hiện vẫn khiến tôi rất hài lòng.”

Trong đợt tập trung này, ông Miura đã gọi ba gương mặt mới là hậu vệ Trần Đình Hoàng, hậu vệ Nguyễn Xuân Thành và tiền vệ Huỳnh Quốc Anh. Lý giải cho quyết định này, huấn luyện viên 51 tuổi nói: “Ba cầu thủ mới lên tập trung lần này đã được tôi theo dõi khi họ còn chơi ở V-League. Tôi đã theo dõi 20 trận đấu ở V-League và chọn được một số gương mặt ưng ý. Tôi triệu tập họ lần này để tăng tính cạnh tranh trong đội tuyển và cho họ cơ hội thể hiện mình.”

Đây là đợt tập trung thứ hai của đội tuyển Việt Nam dười thời ông Toshiya Miura. Trong đợt tập trung này, tuyển Việt Nam sẽ luyện tập lâu hơn và có hai trận giao hữu quốc tế vào đầu tháng Chín. Ông Miura giải thích: “Tôi đề nghị với Liên đoàn xếp hai trận giao hữu để tôi có thể kiểm tra và đánh giá các cầu thủ của mình. Ở lần tập trung trước, chúng tôi chỉ có một trận giao hữu nên chưa thể đánh giá được gì nhiều. Khi đó, tôi cũng chỉ có thời gian một tuần. Lần này, tôi muốn có nhiều thời gian hơn để truyền đạt cho các cầu thủ triết lý cũng như kỹ chiến thuật thi đấu.

Một tay hai đội tuyển, ông Miura vẫn ‘cực kỳ háo hức’ ảnh 2Vừa lo tuyển quốc gia, vừa lo tuyển Olympic, ông Miura sẽ rất cần sự hỗ trợ từ các trợ lý ở mỗi đội tuyển. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Khi được hỏi về những khó khăn khi phải dẫn dắt cùng lúc đội tuyển quốc gia và đội tuyển Olympic, ông Miura cười lớn: Tôi sẽ có nhiều việc hơn ở đợt tập trung này vì phải huấn luyện cùng lúc hai đội tuyển. Nhưng tôi cảm thấy rất háo hức. Với bóng đá, tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì.”

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện trong 11 ngày trước khi có trận giao hữu quốc tế gặp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 3/9 tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục