Một thủ lĩnh IS đe dọa gây chiến ở Chechnya đã bị tiêu diệt

Nhà lãnh đạo Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov thông báo đã tiêu diệt tên Tarhan Batarishvili, một thủ lĩnh thuộc nhóm IS vốn nổi tiếng với tuyên bố đem chiến tranh đến Chechnya.
Một thủ lĩnh IS đe dọa gây chiến ở Chechnya đã bị tiêu diệt ảnh 1Tên Omar al Shishani. (Nguồn: themoscowtimes.com)

Đài Tiếng nói nước Nga dân lời nhà lãnh đạo Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov, đã thông báo về việc tiêu diệt Tarhan Batarishvili, còn được biết với cái tên Omar al Shishani.

Tên này là một thủ lĩnh thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vốn nổi tiếng với tuyên bố đem chiến tranh đến Chechnya.

Ông Kadyrov viết trong tài khoản Instagram: “Sẽ là như vậy với bất cứ kẻ nào có ý định đe dọa nước Nga và nhân dân Chechnya. Là như vậy với bất cứ ai khiến người Hồi giáo đổ máu.”

Đoạn băng video trong đó Batarishvili tuyên bố ý định "nhờ ân sủng của Allah" sẽ "giải phóng" Chechnya và Kavkaz xuất hiện trên Internet hồi tháng Chín vừa qua. Khi đó, ông Kadyrov hứa sẽ cho tất cả các kẻ thù của Nga và đặc biệt là Chechnya xuống địa ngục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục