Một trợ lý của Guus Hiddink làm giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai

Đúng một ngày sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp quản tuyển Việt Nam, một trợ lý khác của Guus Hiddink tại World Cup 2002 Jung Hae-seong đã đến với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.
Một trợ lý của Guus Hiddink làm giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai ảnh 1Huấn luyện viên Jung Hae-seong (giữa), trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh (phải) và đại diện nhà tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: Chosun)

Huấn luyện viên người Hàn Quốc Jung Hae-seong đã trở thành Giám đốc kỹ thuật của Hoàng Anh Gia Lai vào sáng nay (12/10).

Đúng một ngày sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp quản tuyển Việt Nam, một trợ lý khác của Guus Hiddink tại World Cup 2002 Jung Hae-seong đã đến với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Tại Gia Lai, ông Hae-seong sẽ đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật với thời hạn 2 năm. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tiếp tục giữ vị trí huấn luyện viên trưởng. Nhưng vai trò điều hành đội bóng sẽ tập trung chủ yếu vào tay chiến lược gia người Hàn Quốc, giống như huấn luyện viên Lê Thụy Hải ở Bình Dương hay ông Mai Đức Chung ở Thanh Hóa trước đây.

[HLV Park Hang-seo đi vắng, đội hạng ba Hàn Quốc có ngay chiến thắng]

Giống như ông Park, huấn luyện viên Hae-seong cũng có tên trong thành phần ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2002 - giải đấu lịch sử mà Hàn Quốc đã vào tới bán kết.

Tiếp sau đó, ông Jung là trợ lý số một của đội tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2010 (lọt vào vòng 1/16). Trong năm 2017, ông Chung được Liên đoàn Hàn Quốc bổ nhiệm là trợ lý số một đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng người Đức Ulrich Stielike. Khi ông Stielike từ chức,ông Chung quyết định rút lui khỏi đội tuyển Hàn Quốc tháng 7 vừa qua.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Huấn luyện viên Hae Seong đã đạt được thành tích tốt khi dẫn dắt một số đội chuyên nghiệp Hàn Quốc. Từ 2003- tới 2007 ông dẫn dắt Jeju đoạt hạng nhì FA CUP 2004, bán kết FA Cup 2007, hạng 4 K-League 2005. Từ 2010 đến 2012, ông dẫn dắt Câu lạc bộ Jeonnam Dragons FC tại K-League.

Sự có mặt của ông Jung được kỳ vọng sẽ vực dậy một Hoàng Anh Gia Lai đang rệu rã. Đội bóng phố núi hiện xếp hạng 12/14 đội, mới có 20 điểm sau 20 trận và vẫn đối mặt nguy cơ xuống hạng vào cuối mùa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục