Một y tá người Italy bị phát hiện dương tính với virus Ebola

Bộ Y tế Italy ngày 12/5 cho biết một y tá người Italy làm việc cho tổ chức nhân đạo Emergency đã bị phát hiện dương tính với virus Ebola.
Tập huấn kỹ thuật chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Ebola tại Bệnh viện ở Nogent-le-Rotrou (Pháp). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin AGI của Italy dẫn một nguồn tin từ Bộ Y tế nước này ngày 12/5 cho biết một y tá người Italy làm việc cho tổ chức nhân đạo Emergency đã bị phát hiện dương tính với virus Ebola.

Theo nguồn tin trên, y tá 37 tuổi này làm việc cho Emergency trong tháng 2/2015 ở Sierra Leone, một trong những nước châu Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Ebola.

Người y tá này được cho là có những hấu hiệu của Ebola tại thành phố Sassari (Italy), nơi anh ta đang cư trú. Các mẫu máu được gửi về bệnh viện Spallanzani ở thủ đô Rome đã cho thấy y tá trên dương tính với Ebola. Người này sau đó đã được cách ly và chuyển về Rome để điều trị tại viện Spallanzani.

Theo Bộ Y tế Italy, hiện người này đang trong tình trạng ổn định và được theo dõi đặc biệt.

Cuối năm 2014, một bác sỹ người Italy cũng đã bị phát hiện dương tính với virus Ebola, sau đó được điều trị trong vài tuần ở bệnh viện Spallanzani và hiện đã hoàn toàn khỏe mạnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục