Mourinho "chết lặng" và cay cú khi chứng kiến Lampard ghi bàn

Jose Mourinho đã tỏ ra vô cùng khó chịu khi chứng kiến Frank Lampard ghi bàn vào lưới Chelsea, giúp Manchester City hòa 1-1 ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League.
Mourinho "chết lặng" và cay cú khi chứng kiến Lampard ghi bàn ảnh 1Mourinho tỏ thái độ khi Lampard ghi bàn. (Nguồn: PA)

Jose Mourinho đã tỏ ra vô cùng khó chịu khi chứng kiến Frank Lampard ghi bàn vào lưới Chelsea, giúp Manchester City hòa 1-1 ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Premier League.

Bàn thắng của Lampard không chỉ khiến cổ động viên đội bóng mà anh từng gắn bó suốt 13 năm phải buồn phiền, mà còn khiến The Blues chấm dứt mạch thắng liên tiếp kể từ đầu mùa.

Chứng kiến những gì diễn ra, Mourinho tỏ ra cay cú khi cho rằng mối lương duyên giữa Chelsea và tiền vệ này đã chấm dứt từ lâu chứ không chỉ đến khi cầu thủ này ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

"Frank là cầu thủ của Man City, và tôi thì chẳng bao giờ tin những câu chuyện về tình yêu hay trái tim cả," Mourinho nói. "Vào thời điểm cậu ấy quyết định gia nhập một đối thủ trực tiếp với Chelsea, mọi câu chuyện tình đã chấm dứt."

"Cậu ấy phải tỏ ra là một cầu thủ chuyên nghiệp. Các cổ động viên đã chào đón cậu ấy. Người Chelsea không bao giờ quên những gì những người Chelsea khác đã làm cho đội bóng. Trường hợp như tôi trước đây là ví dụ. Đó là văn hóa và nét đẹp của Chelsea."

Trong khi đó, huấn luyện viên Manuel Pellegrini đã chỉ trích Chelsea thi đấu như "một đội bóng nhỏ" với chiến thuật phòng ngự phản công, không xứng đáng là một ông lớn của bóng đá Anh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục