Danh hiệu khó khăn nhất

Mourinho: Đây là chức vô địch khó khăn nhất của tôi

HLV Mourinho và các học trò đã không giấu được niềm hạnh phúc sau khi Real Madrid vượt qua Bilbao 2-0 để giành chức vô địch Liga.
Sau khi cùng Real Madrid đăng quang chức vô địch La Liga sớm 2 vòng đấu với chiến thắng 3-0 trên sân San Mames của Athletic Bilbao, huấn luyện viên Jose Mourinho đã mô tả đây là danh hiệu vô địch khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông.

"Đây là một giải đấu khó khăn. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với những gì mà mình đã làm được," Mourinho nói. "Chỉ những người chơi bóng đá mới hiểu được cảm giác đau khổ và hạnh phúc."

"Các cổ động viên chính là một phần quan trọng của đội bóng. Họ đã luôn ở bên chúng tôi, chia sẻ, ủng hộ và cùng chúng tôi vượt qua những cảm giác đau khổ."

Với chức vô địch Liga, Jose Mourinho cũng đã trở thành huấn luyện viên đầu tiên giành cú "poker" vô địch ở 4 đội bóng thuộc 4 quốc gia khác nhau, và đây cũng là danh hiệu vô địch quốc gia thứ 7 mà ông có được. Trước đó, ông từng  2 lần lên ngôi vô địch Super Liga của Bồ Đào Nha cùng Porto, đoạt 2 chức vô địch Premier League với Chelsea (Anh) và 2 Scudetto với nter Milan.

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với chức vô địch thứ 7. Đây cũng là danh hiệu khó khăn nhất mà tôi giành được," Mourinho cho hay.

Trong mùa giải này, đã có lúc Real bỏ xa Barcelona của Pep Guardiola tới 10 điểm. Tuy nhiên, trong giai đoạn cuối tháng Tư, họ đã chơi chùng xuống và để Barca thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm trước trận "kinh điển" lượt về trên sân Nou Camp.

Mặc dầu vậy, đội quân của Mourinho đã đánh bại Barca 2-1 trong trận đấu đó, tạo bước ngoặt trên con đường chinh phục danh hiệu vô địch La Liga lần thứ 32, cũng là chức vô địch đầu tiên của Real kể từ năm 2008.

[Hạ Bilbao 3-0, Real Madrid chính thức đăng quang]

Trong khi đó, cậu học trò cưng Cristiano Ronaldo - người đã đá hỏng quả penalty ở đầu trận cho biết anh không quan tâm đến danh hiệu Pichichi, bởi giờ đây chức vô địch Liga đã thuộc về Real Madrid.

"Tôi muốn là giành La Liga và tôi đang hạnh phúc khi đạt được điều đó. Tôi đã có hai Chiếc giày vàng châu Âu, nên không còn quan tâm đến việc trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất," Ronaldo gạt qua danh hiệu cá nhân vì lợi ích chung

Cùng với Ronaldo, Sergio Ramos bày tỏ: "Chúng tôi rất vui mừng với chức vô địch sau khi đã chiến đấu với một đội bóng mạnh như Barcelona. Madrid xứng đáng với danh hiệu và tôi muốn dành nó cho tất cả người hâm mộ."/.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục