Mourinho phủ nhận mối quan hệ căng thẳng và ca ngợi Ronaldo

Mourinho đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ không tốt đẹp giữa ông và Ronaldo khi CR7 có pha sút hỏng tại trận bán kết C1 trước Bayer Munich.
Mourinho phủ nhận mối quan hệ căng thẳng và ca ngợi Ronaldo ảnh 1Mourinho rất yêu mến cậu học trò cưng Ronaldo. (Nguồn: Getty)

Trong cuộc trò chuyện với kênh truyền hình TVI, Bồ Đào Nha hôm 18/9, huấn luyện viên Jose Mourinho đã chia sẻ về những kỷ niệm của ông trong thời kỳ còn dẫn dắt Real Madrid.

"Người đặc biệt" đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ không tốt đẹp giữa ông và Cristiano Ronaldo khi CR7 có pha sút phạt đền hỏng tại trận bán kết Champions League trước Bayer Munich.

“Tôi nhớ cả điều tốt và điều không tốt. Tôi nhớ cậu ấy là một 'cỗ máy làm bàn,' người đã giúp tôi giành nhiều cúp vô địch. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau làm nên lịch sử: vô địch với 100 điểm trước đội Barca hùng mạnh nhất trong lịch sử. Tôi luôn ước những điều tốt đẹp cho cậu ấy” - Mourinho chia sẻ.

Khi được hỏi về quãng thời gian làm việc tại Real Madrid, ông khẳng định không bao giờ hối hận khi quyết định nhận lời mời từ chủ tịch Perez của Real Madrid. Nếu điều đó lặp lại ỗng vẫn sẽ đồng ý.

Về quãng thời gian ở Tây Ban Nha, Mourinho cho rằng ông đã thành công ở Real khi giành được chức vô địch La Liga để hoàn thành mục tiêu lên ngôi ở 3 giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới.

Chia sẻ về công việc hiện tại, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho hay: “Tôi là người hạnh phúc, hàng ngày tôi tới câu lạc bộ với một niềm vui lớn. Đây là thời điểm duy nhất mà tôi không nghĩ đến bước tiếp theo. Tôi đã trở lại nơi tôi thích nhất. Tôi trở về với mục tiêu ở lại.”

Ngoài ra Mourinho cũng cho biết ông hoàn toàn bị bất ngờ khi Cesc Fabregas đồng ý lời mời từ Chelsea: “Tôi luôn biết đội bóng cần một cầu thủ như cậu ấy, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ Fabregas lại chọn chúng tôi.”

Phản bác lại những chỉ trích về lối chơi phòng ngự mà ông sử dụng tại các đội bóng từng dẫn dắt, vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha trả lời đầy cá tính: “Tôi vô địch Premier League với số điểm kỷ lục, tôi giành La Liga với số bàn thắng kỷ lục. Tôi đá phòng ngự ư? Tôi không nghĩ như vậy”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục