MTTQ gửi thư chúc mừng nhân dịp Lễ Giáng sinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN đã gửi thư chúc mừng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Ki Tô hữu Việt Nam.
Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2012, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi thư chúc mừng các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Ki Tô hữu Việt Nam.

Ông Huỳnh Đảm viết: "Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi thân ái gửi tới quý vị giáo phẩm, các vị chức sắc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Ki Tô hữu trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhân dịp này, tôi chúc mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa đăng cai, tổ chức thành công Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, chúc mừng các Hội thánh Tin Lành ở Việt Nam vừa tổ chức tốt đẹp Đại hội nhiệm kỳ, trên tinh thần bình an, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc."

Ông nhấn mạnh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao, thời gian qua, Giáo hội Công giáo Việt Nam, các Hội thánh Tin Lành đã phát huy đường hướng tốt đẹp "Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào" và "Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc", động viên đồng bào Công giáo và đồng bào theo đạo Tin Lành trong cả nước tiếp tục phát huy truyền thống sống "Tốt đời đẹp đạo," gắn bó, đồng hành và thăng tiến cùng dân tộc; tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư," cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"... góp phần cùng với nhân dân cả nước thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết thúc bức thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, mùa Giáng sinh về cũng là lúc đất nước Việt Nam chuẩn bị bước sang một năm mới, tôi tin tưởng, các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ, cùng toàn thể đồng bào Ki Tô hữu Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chung sức chung lòng xây dựng nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục