MU: David Moyes "xé vụn di sản" mà Sir Alex đã để lại

Đồng chủ tịch Joel Glazer từng tuyên bố rằng Moyes sẽ "tiếp nối di sản mà ngài Alex đã để lại" nhưng thực chất ông đã xé vụn nó.
Chưa đầy một tuần kể từ khi chính thức đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên mới của Manchester United, David Moyes đã có những dấu ấn bước đầu tại sân tập Aon vùng Carrington. Kế nhiệm thành công một huyền thoại như Sir Alex Ferguson luôn được xem như một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng Moyes - người mới bắt đầu làm việc từ 1/7 - đã thể hiện quyết tâm đương đầu với nó. Ông đã thực hiện những thay đổi mạnh mẽ ở phía hậu trường khi thay các cánh tay phải của Ferguson gồm Mike Phelan, Rene Meulensteen và Eric Steele để thay thế họ bằng người của chính ông. Trợ lý huấn luyện viên Phelan vốn là một người thân tín của Ferguson trong khi Meulensteen được các cầu thủ MU ưa thích bởi phương pháp tập luyện còn huấn luyện viên thủ môn Steele được xem như người đã giúp David de Gea bắt lên tay hẳn ở mùa trước. Ông thậm chí còn học tiếng Tây Ban Nha để hỗ trợ cho việc giao tiếp. Từng có nhiều người cho rằng Moyes sẽ giữ nguyên những thành phần đã giúp United đoạt lại chức vô địch Premier League từ tay Manchester City mùa giải trước. Đồng chủ tịch Joel Glazer từng tuyên bố rằng Moyes sẽ "tiếp nối di sản mà ngài Alex đã để lại" nhưng thực chất ông đã xé vụn nó.
MU: David Moyes "xé vụn di sản" mà Sir Alex đã để lại ảnh 1
Huấn luyện viên David Moyes. (Nguồn: Getty)

Steve Round, Chris Woods và Jimmy Lumsden đã theo chân người đàn ông 50 tuổi người Scotland này tới sân Old Trafford. Dù cho họ đều là những người thân tín của Moyes tại Goodison Park, sự kì vọng lớn lao tại United sẽ khiến cả 4 người cả thấy xa lạ. [David Moyes công bố “bộ sậu” ở Manchester United] Dù cho Moyes và các cố vấn vẫn còn kinh nghiệm ít ỏi về chinh phục danh hiệu nhưng có lẽ họ sẽ thấy an tâm phần nào khi tiếp nạp vào ban huấn luyện Ryan Giggs, cầu thủ thành công nhất của United còn thi đấu và cả cựu ngôi sao của sân Old Trafford Phil Neville. Cả hai sẽ thử sức ở các vị trí mới với khát khao thành công của một người mới bắt đầu, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là họ sẽ đem tới cho Moyes những phẩm chất mà chỉ những người từng đoạt vinh quang mới có được. Trong buổi họp báo đầu tiên trong tư cách huấn luyện viên trưởng M.U hôm 5/7, Moyes đã khẳng định: "Sự thành công của Ryan cũng như khả năng thích nghi với cuộc chơi của anh ấy trong những năm qua đã biến anh ấy thành một người không có đối thủ trong bóng đá hiện đại. Sự nghiệp của anh ấy là khát khao của bất cứ cầu thủ trẻ nào." Sự hiện diện của Giggs cùng Neville trên sân tập cũng sẽ bảo đảm sự tiếp nối mà nhiều người từng lo ngại sẽ biến mất cùng ngài Alex. Cùng với Nicky Butt (được M.U thuê từ mùa trước) và Paul Scholes (vừa giải nghệ và gia nhập ban huấn luyện), họ chính là đại diện của thế hệ do chính M.U đào tạo và là nền tảng của mọi thành công sau này trong đế chế Ferguson. Khi mà nhân sự ban huấn luyện đã ổn định, Moyes được kì vọng sẽ thể hiện mình ở thị trường chuyển nhượng. Sau khi lời đề nghị trị giá 12 triệu bảng tới cựu học trò Leighton Baines tại Everton bị từ chối tuần trước, Moyes nhiều khả năng sẽ nâng giá cao hơn cho hậu vệ cánh trái này. Cũng có nhiều tin đồn trên thị trường chuyển nhượng về trung vệ Ezequiel Garay của Benfica và tiền vệ Thiago Alcantara của Barcelona. Tài năng trẻ này là con cựu danh thủ Brazil Mazinho và là linh hồn của tuyển U21 Tây Ban Nha vừa vô địch giải trẻ Châu Âu tại Israel. Moyes cũng phải dàn xếp tương lai của tiền đạo Wayne Rooney, người được cho rằng rất bức xúc về tuyên bố của Ferguson rằng anh đã đề nghị được rời khỏi MU lần 2. Moyes chính là người đã đưa Rooney ra ánh sáng từ năm 2002 tại Everton, tuy vậy báo giới Anh tin rằng cuộc gặp giữa hai người vào hôm 3/7 đã không đem lại kết quả tốt. Mới chỉ tới sân tập từ hôm 4/7, ông sẽ có ít hơn một tuần để chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Châu Á và Australia sắp tới. Dù sao đi nữa, David Moyes cũng đã thể hiện rằng ông muốn được toàn quyền dẫn dắt câu lạc bộ./.
Hoàng Long

Tin cùng chuyên mục