M.U hạ Tottenham trong ngày khai mạc nhờ bàn đá phản lưới

Manchester United đã ​có khởi đầu thuận lợi tại Premier League mùa giải 2015-16 khi giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng khó chơi Tottenham.
M.U hạ Tottenham trong ngày khai mạc nhờ bàn đá phản lưới ảnh 1Manchester United có chiến thắng đầu tay ở Premier League mùa này.

Manchester United đã ​có khởi đầu thuận lợi tại Premier League mùa giải 2015-16 khi giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng khó chơi Tottenham.

Người mang về chiến thắng cho Quỷ đỏ không phải là Wayne Rooney, Depay hay bất cứ cầu thủ nào của Manchester United, mà là Kyle Walker với pha đốt lưới nhà đầy đáng trách ở phút 22 của trận.

Với chiến thắng này, Quỷ đỏ đ​ã có được ba điểm đầu tay trên hành trình tìm lại ngôi vương Premier League.

Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Louis van Gaal đã quyết định tung đến 4 tân binh Sergio Romero, Memphis Depay, Matteo Darmian và Morgan Schneiderlin với những kỳ vọng rất lớn.

Tuy nhiên, Tottenham mới là đội bóng kiểm soát bóng tốt và nếu như Christian Eriksen chính xác hơn có lẽ đội khách đã có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 6 của trận đấu. Tiếp đó, Kyle Walker bứt tốc đối mặt Romero nhưng vẫn không thành công.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Tottenham đã phải nhận gáo nước lạnh khi mà chính Kyle Walker tự đưa bóng về lưới nhà ở phút 22. 1-0 cũng là kết quả của 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Manchester United có phần chơi lùi và chủ động nhường thế trận cho đối thủ. Tuy nhiên, Tottenham lại không thể tận dụng được những cơ hội mình để mang về bàn thắng gợ hòa, đành ngậm ngùi rời sân với hai bàn tay trắng.

Đội hình ra sân

Manchester United: Romero - Darmian (Valencia 80), Smalling, Blind, Shaw - Carrick (Schweinsteiger 60), Memphis (Herrera 68), Schneiderlin - Mata, Rooney, Young

Tottenham: Vorm - Walker, Alderweireld, Vertonghen, Davies - Bentaleb (Mason 53), Dier (Alli 77) - Chadli, Eriksen, Dembele (Lamela 68) - Kane.

Bàn thắng: Kyle Walker (22, đá phản)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục