M.U mua Depay: Van Gaal đang "nhuộm cam" sân Old Trafford?

Ngay từ đầu tháng 5, Louis Van Gaal đã mang về bản hợp đồng mới đầu tiên cho Manchester United với cái tên không bất ngờ là Memphis Depay, một người Hà Lan.
M.U mua Depay: Van Gaal đang "nhuộm cam" sân Old Trafford? ảnh 1Memphis Depay là bản hợp đồng mới đầu tiên của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. (Nguồn: europeanfootballnews.sportsblog.com)

Ngay từ đầu tháng 5, tức khi mùa giải vẫn còn chưa kết thúc, huấn luyện viên Louis Van Gaal đã mang về bản hợp đồng mới đầu tiên cho Manchester United. Không bất ngờ khi cái tên cập bến sân Old Trafford là Memphis Depay, một người Hà Lan.

Những thông tin bên lề về vụ chuyển nhượng này đã được khai thác tối đa trên các phương tiện truyền thông sau khi tất cả được chính Man United xác nhận. Theo đó, Quỷ đỏ sẽ phải trả cho PSV 23 triệu bảng để có được chữ ký của cầu thủ chạy cánh sinh năm 1994 này, Liverpool và cả PSG là những đối thủ mà Man United đã vượt qua, thậm chí lý do tại sao cầu thủ Hà Lan để tên trên áo là Memphis chứ không phải tên họ Depay cũng bị đem ra mổ xẻ.

Thế nhưng đang có những điều mà không mấy ai để ý đến, đó là vai trò của Van Gaal trong thương vụ này.

Depay là mẫu tiền vệ chạy cánh điển hình của bóng đá Hà Lan, giống với những Arjen Robben, Ibrahim Afellay hay Marc Overmars trước kia, trên lý thuyết (và có thể là cả thực tế) sẽ rất phù hợp với cách sơ đồ 4-3-3 mà Van Gaal sẽ áp dụng cho Man United vào mùa tới.

Angel Di Maria đến lúc này đã chứng tỏ mình là thương vụ thất bại của Van Gaal, nhà cầm quân người Hà Lan muốn một tiền vệ khác Di Maria, và ông chọn Depay. Thế nhưng vấn đề lớn được đặt ra ở đây, đó là tại sao lại là cầu thủ của PSV?

Gareth Bale, ngôi sao đang bị ghẻ lạnh tại Real Madrid và đứng trước viễn cảnh rời Bernabeu ngay trong hè này dĩ nhiên là cầu thủ Man United có thể hướng tới. Thực tế cũng cho thấy tin đồn Quỷ đỏ theo đuổi Bale lan tràn trên các mặt báo suốt thời gian qua.

Nhưng với quyết định mua Depay, cánh cửa cho Bale tới Old Trafford gần như đã bị khép lại. Van Gaal đã chọn một ngôi sao có nhiều tiềm năng thay vì siêu sao như Bale. Lí do rất đơn giản, không đơn thuần vì tài năng hay kinh tế, mà vì Depay… là người Hà Lan.

Van Gaal trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện của mình đã luôn muốn mang những người Hà Lan đến để phục vụ mục đích chiến thuật của chiến lược gia này. Các cầu thủ tới từ xứ sở hoa Tulip luôn có ý niệm cực tốt về việc sử dụng không gian trên sân cỏ, điều được hình thành từ chính việc khai thác không gian theo cách hiệu quả nhất trong sinh hoạt để thích nghi với diện tích chật hẹp cũng như độ cao dưới mức nước biển.

Tại Barcelona, câu lạc bộ nước ngoài đầu tiên nhà cầm quân này dẫn dắt, cả một đế chế Hà Lan đã được Van Gaal dựng lên. Trong thời kì cuối thập niên 90 thế kỉ trước, luôn có trên 5 cầu thủ tới từ xứ sở hoa Tulip xuất phát trong đội hình chính của Barcelona, ở thời điểm đó, những câu lạc bộ thuộc cùng xứ Catalunya từ cỡ trung bình như Espanyol đến tí hon như Gimnastic hay Lleida đều liên tiếng mỉa mai Barca nên… chuyển sang chơi tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tất cả những điều đó, đều đến cùng Van Gaal.

Ở Bayern Munich, câu lạc bộ nước ngoài thứ hai Van Gaal dẫn dắt, tiếp tục là những cầu thủ Hà Lan khác. Arjen Robben, Mark Van Bommel là những trụ cột không phải bàn cãi, Edson Braafheid cho dù chỉ là cầu thủ cỡ trung bình cũng xuất hiện trong đội hình Hùm xám khi đó.

Hoàn toàn dễ thấy, việc mang Depay về Old Trafford vào lúc này là công đoạn tiếp theo trong quá trình “Hà Lan hóa” Manchester United giống như bất kì câu lạc bộ nào mà Van Gaal từng dẫn dắt. Daley Blind đã đến vào hè năm ngoái, Robin Van Persie đã có mặt trước đó, và giờ là Depay.

Stevan De Vrij, Kevin Strootman, Nigel De Jong sẽ là những mục tiêu tiếp theo của Van Gaal trong mùa hè tới. Dĩ nhiên, việc “Hà Lan hóa” Man United vào thời điểm hiện sẽ mang tới những ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực vẫn là điều chưa thể kiểm chứng được. Chỉ biết rằng, nếu Man United có trở lại và “nhuộm đỏ” trời Âu vào mùa giải tới, thì trước đó Van Gaal đã “nhuộm cam” cả Old Trafford./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục