Mũ "xịn" vẫn đắt khách

Bỏ xử phạt mũ "rởm," hàng xịn vẫn thu hút khách

Mặc dù giá đắt hơn nhiều so với các loại mũ bảo hiểm thời trang, nhưng mũ chính hãng vẫn thu hút khách mua vì đảm bảo an toàn.
Dù có thông tin Bộ Giao thông Vận tải bỏ xử phạt người sử dụng mũ bảo hiểm “rởm,” nhưng người dân vẫn đổ xô đi mua mũ bảo hiểm xịn để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Tiền nào của ấy


Khảo sát của phóng viên Vietnam+ những ngày qua cho thấy, khắp các cửa hàng bán mũ bảo hiểm trên phố Chùa Bộc, Xã Đàn, Phố Huế, Định Công Thượng… đều trưng bày đa dạng các loại mũ bảo hiểm xịn, với rất nhiều mẫu mã. Giá mỗi chiếc dao động từ 150.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Mặc dù giá đắt hơn nhiều so với các loại mũ nhái bán tràn lan trên các vỉa hè nhưng những kiểu mũ xịn đang trở thành tâm điểm lựa chọn của khách mua.

[Bộ GTVT bỏ xử phạt người đội mũ bảo hiểm “rởm”]


Cụ thể, một số loại mũ như Ace được bán với giá 220.000 đồng/chiếc, Napoli có giá 280.000 đồng/chiếc, GRS (mũ liên doanh Đài Loan) giá 350.000 đồng/chiếc, mũ Andes có giá 350.000 đồng/chiếc, Amoro được bán với giá 520.000 đồng/chiếc, mũ Hàn Quốc HJC bán dao động từ khoảng 460.000 đến 1,3 triệu đồng/chiếc… Trong khi đó, hàng “rởm” được bán với giá từ 25-50.000 đồng/chiếc. Đây là 6 thương hiệu mũ bảo hiểm đều có dấu hợp quy CR về an toàn theo quy định của Bộ Giao thông Vận Tải.

Bạn Nguyễn Thị Phượng, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cho biết: “Mình đã chọn được chiếc mũ Ace với giá 220.000 đồng, trông vừa chắc chắn, cũng không quá cồng kềnh và hơn nữa, mức giá cũng hợp lý. Tiền nào của ấy, mũ thời trang chỉ tầm 30.000 đồng nhưng không an toàn, đội mũ tốt trước hết là để bảo vệ chính mình.”

Nhiều chủ cửa hàng cho hay, trong những ngày qua lượng khách mua mũ bảo hiểm xịn tăng từ 3-4 lần so với trước và họ liên tục phải nhập hàng bổ sung.

Theo anh Huy, nhân viên bán hàng hệ thống mũ bảo hiểm chính hãng Như Mai (số 506 Xã Đàn, Đống Đa), bán chạy nhất là những thương hiệu như Andes, Amoro, HJC… Hiện cửa hàng của anh đang “cháy” mũ Amoro.

“Những ngày gần đây không ngớt khách vào hỏi, cần tư vấn để mua những loại nào thì đảm bảo tiêu chuẩn. Trung bình mỗi ngày, chúng tôi bán đến hàng trăm chiếc và nhiều khách mua còn đặt đến 4-5 chiếc dùng cho cả gia đình,” anh Huy chia sẻ.

Chị Phạm Yến Như, quản lý cửa hàng mũ bảo hiểm trên phố Chùa Bộc cho biết, mũ bảo hiểm đạt chuẩn là những loại mũ đã được cơ quan chức năng chứng nhận và cho lưu thông trên thị trường.

“Mũ phải có đủ 3 bộ phận là vỏ mũ, lớp đệm bảo vệ và quai đeo. Mũ phải có nhãn, ghi các thông tin cơ bản như tên sản phẩm, tên và địa chỉ cơ sở sản xuất hoặc tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu, phân phối, cũng như xuất xứ đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu.

Đặc biệt, mũ phải được gắn dấu hợp quy CR. Tuy nhiên, cần để ý dấu CR phải rõ ràng, sắc nét và trên dấu có ghi tên tổ chức chứng nhận, số giấy chứng nhận,” chị Như tỉ mỉ hướng dẫn.

Hàng "rởm" rớt giá

Lực mua "hút" vào hàng xịn, nên các sạp bán mũ bảo hiểm kém chất lượng cũng đang ế "chỏng gọng.”

Một chủ sạp trên đường Láng cho biết, tuy Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định bỏ việc xử phạt người sử dụng mũ bảo hiểm "rởm," song sức mua vẫn không tăng được.

Chị Hằng, chủ gian hàng bán mũ trên phố Cầu Giấy cho biết, mặc dù không còn xử phạt khi đội mũ ‘rởm’ nhưng hàng nhà chị vẫn vắng bóng khách mua. Những người bán hàng vỉa hè như chị cũng phải linh hoạt tính chuyển đầu tư, nhập buôn mũ xịn nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Nhiều người tiêu dùng cho biết, mặc dù quy định xử phạt người đội mũ kém chất lượng đã được bác bỏ, song luồng thông tin đã đánh động mạnh mẽ ý thức của người dân, đội mũ bảo hiểm đảm bảo trước hết là vì mục đích giữ gìn an toàn cho chính mình khi tham gia giao thông.

“Không có cách bảo vệ nào tốt hơn việc tự trang bị cho mình những chiếc mũ đảm bảo chất lượng,” anh Dũng, một khách mua mũ, nhấn mạnh.

Nhân cơ hội này, nhiều cửa hàng bán mũ bảo hiểm còn tung những chiêu nhằm thu hút khách mua mũ bảo hiểm chính hãng như: Đổi cũ lấy mới, hỗ trợ giảm giá 20.000 đồng cho những khách hàng đổi mũ thời trang lấy mũ chính hãng, giảm giá 10-20 % khi mua mũ xịn… kích thích nhu cầu mua của các “thượng đế.”/.

Tâm Tâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục