Mưa bão ở Trung Quốc, 22.600 người phải sơ tán

Mưa lớn kéo dài từ ngày 25/6 ở các tỉnh An Huy và Giang Tây, miền Đông TQ đã làm 2 người mất tích và buộc 22.600 người phải sơ tán.
Cơ quan dân sự tỉnh An Huy ngày 28/6 cho biết mưa to kéo dài suốt từ ngày 25/6 ở các tỉnh An Huy và Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, đã làm 2 người mất tích và buộc 22.600 người phải sơ tán.

Mưa to trong tỉnh đã làm 2 học sinh tiểu học rơi xuống sông chiều 27/6, gần 100 người được huy động đi tìm kiếm nhưng 2 học sinh này đã mất tích.

Mưa to cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của 278.000 người, trong đó 12.400 người phải sơ tán. 53 ngôi nhà bị phá hủy và 102 ngôi nhà bị hư hỏng, trong khi hơn 4.419 ha cây trồng bị tàn phá, gây thiệt hại kinh tế gần 47,26 triệu Nhân dân tệ (7,7 triệu USD).

Trong khi đó, tại tỉnh Giang Tây, mưa bão cũng ảnh hưởng đến 505.400 người, buộc 10.200 người phải sơ tán. 773 ngôi nhà bị phá hỏng, hơn 100.000 m2 đất ở thủ phủ Nam Xương bị úng ngập. Tính đến sáng 28/6, lượng mưa trung bình ở tỉnh này ở mức 55 mm, nhưng có nơi lên đến 367 mm.

Sáng 29/6, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra ở khu vực ven biển miền Đông Đài Loan (Trung Quốc).

Cơ quan địa chấn Mỹ cho biết trận động đất xảy ra lúc 7 giờ 51 phút sáng (giờ địa phương). Tâm của trận động đất ở độ sâu 20 km, với các rung động có thể cảm nhận được ở Đài Bắc. Hiện chưa có thông báo về thiệt hại hay thương vong.

Trước đó, ngày 3/6 ở Đài Loan cũng xảy ra một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter, làm 2 người thiệt mạng và 21 người bị thương. Độ rung của trận động đất lan sang tận Hong Kong, ở cách đó hơn 700 km./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục