"Mùa Đông ở Bắc Mỹ sẽ kéo dài thêm 6 tuần"

Một tin vui cho những người yêu thích trượt tuyết ở Bắc Mỹ, đó là mùa Đông năm nay được dự báo sẽ kéo dài thêm 6 tuần nữa.

Một tin vui cho những người yêu thích trượt tuyết ở Bắc Mỹ, đó là mùa Đông năm nay sẽ kéo dài thêm 6 tuần nữa.

Ba con chuột đại thử (Groundhog) nổi tiếng tại Mỹ và Canada đã ló đầu ra khỏi hang, một tín hiệu cho thấy mùa Đông năm nay sẽ kéo dài.

Theo truyền thống hàng năm tại Bắc Mỹ, ngày 2/2 được gọi là "Ngày Chuột đại thử" (Groundhog Day) vì người dân tại đây thường dựa vào hành động của những con chuột đại thử trong ngày này để tiên đoán là mùa Đông sẽ kéo dài trong bao lâu.

Trong ngày này, nếu những chú chuột đại thử ló đầu ra ngoài hang thì mùa Đông năm đó sẽ còn kéo dài thêm sáu tuần nữa. Còn nếu chúng không chịu ló mặt ra, thì mùa Đông năm đó sẽ ngắn.

Cả ba con chuột đại thử nổi tiếng ở Bắc Mỹ là con Wiarton Willie ở thành phố Wiarton thuộc tỉnh bang Ontario, Canada, con Punxsutawney Phil ở thành phố Pennsylvania, Mỹ, và con Shubenacadie Sam ở tỉnh bang Nova Scotia, Canada, đều lần lượt rời khỏi hang và ngó nghiêng trước sự hồi hộp theo dõi của hàng trăm người dân.

Trong ba con chuột đại thử này, con Phil là nổi tiếng hơn cả, gia đình của chú chuột này đã tiên đoán thời tiết Mỹ từ năm 1887 đến nay.

Trong "Ngày Chuột đại thử", dân chúng Canada và Mỹ thường tụ tập ăn uống, đọc thơ văn... Có nhiều nơi họ còn làm những bánh cookies, những miếng xà bông theo hình con đại thử. Đây cũng là một tập tục lâu đời của những người sống ở xứ lạnh, họ tìm những niềm an ủi trong những ngày mùa Đông dài lê thê ở vùng Bắc Mỹ này./.

Thanh Bình/Ottawa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục