Mưa lớn gây ngập cục bộ, Quảng Ninh sẵn sàng di dời dân

Từ rạng sáng 22/4, mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng trên địa bàn Quảng Ninh, nhất là ở khu vực thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và huyện vùng cao Bình Liêu, Tiên Yên…
Mưa lớn gây ngập cục bộ, Quảng Ninh sẵn sàng di dời dân ảnh 1Quảng Ninh ngập sâu trong trận mưa lũ lịch sử diễn ra từ 26/7-31/7/2015. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Từ rạng sáng 22/4, mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng trên địa bàn Quảng Ninh, nhất là ở khu vực thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và huyện vùng cao Bình Liêu, Tiên Yên…

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, lượng mưa đo được vào lúc 13 giờ ngày 22/4 ở khu vực Bãi Cháy là 99,9 mm, Cửa Ông 116,1mm, Tiên Yên 105,6mm, Bình Liêu 83,5mm, Móng Cái 79,2mm, Quảng Hà 67mm…

Tại thành phố Hạ Long, tuyến đường trung tâm thành phố Nguyễn Văn Cừ xuất hiện nhiều điểm ngập nước cục bộ, có điểm ngập sâu vài chục cm như ở cổng trường Trung học phổ thông Hòn Gai, khu vực dân cư đồi Ngân hàng…

Nước từ trên các đỉnh đồi, núi đổ xuống kéo theo bùn, đất đá gây ô nhiễm môi trường. Mưa lớn khiến một số đoạn đường trên Quốc lộ 18A đoạn qua xã Cộng Hòa bị ngập cục bộ, gây ách tắc giao thông trong khoảng thời gian ngắn.

Đến 14 giờ cùng ngày, lượng mưa đã giảm hoặc ngớt hẳn ở một số địa bàn như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí.

Trước tình hình này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đã chỉ đạo các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp thoát nước, chống úng ngập, sẵn sàng di dời khẩn cấp các hộ dân, lán trại công nhân ở khu vực bị ngập lụt, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá.

Ông Nguyễn Đức Long yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương trong tỉnh tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát tất cả các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt; các hồ, đập, ngầm tràn qua đường; dựng rào chắn, biển cảnh báo; tổ chức lực lượng canh gác, kiên quyết không để dân đi qua khi có lũ về.

Bên cạnh đó, các địa phương, lực lượng chức năng tổ chức ứng trực 24/24 giờ, kịp thời báo cáo tình hình mưa lũ tại địa phương về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có chỉ đạo, xử lý cụ thể.

Vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2015, tại tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra đợt mưa lũ lớn nhất trong lịch sử làm 17 người chết và thiệt hại về tài sản gần 3.000 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục