Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Ngãi

Đợt mưa kéo dài hơn hai ngày đã gây sạt lở nghiêm trọng trên đoạn Quốc lộ 1A đi qua huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, đe dọa làm sập nhà dân và ảnh hưởng tới các phương tiện qua lại.
Mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm trên Quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Ngãi ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Lũ trên các sông của tỉnh Quảng Ngãi đã đạt đỉnh, trên mức báo động 3 vào rạng sáng 2/11 và đang xuống chậm, ở mức báo động 2.

Đợt mưa kéo dài hơn hai ngày đã gây sạt nghiêm trọng trên đoạn Quốc lộ 1A đi qua huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đe dọa sập nhà dân và các phương tiện qua lại.

Chiều tối 1/11, một mảng nhà của ông Lê Văn Lệ, ở khu vực dốc Ổi thôn Tân Diêm, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ bị sập đổ xuống quốc lộ 1A. Rất may vụ việc không gây thương vong cho người dân qua lại. Ngôi nhà ông Lệ đang có nguy cơ tiếp tục sập, sạt lở xuống quốc lộ.

Tại đoạn đường Quốc lộ 1A vừa đi vào sử dụng thuộc thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, hàng khối đất cũng sạt lở ra đường gây trở ngại các phương tiện giao thông qua lại.

Điều đáng nói là các địa điểm xảy ra sạt lở đều nằm trong dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A.

Nhiều ngôi nhà, đồi núi sau khi nâng cấp rơi vào cảnh cheo leo ngay trên sát bờ vực. Dù đã được cảnh báo nguy hiểm trong mùa mưa lũ nhưng các hộ gia đình vẫn ở đây.

Tại huyện Sơn Tây, mưa lũ cũng đã làm sạt lở 10 điểm như sạt lở núi trước trung tâm y tế huyện, một số điểm gần khu dân cư, đường đến trường...

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm hư hại một đoạn kè chắn thủy lợi phía sau Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện.

Tại địa bàn huyện Bơ Tơ, sau một ngày mưa tầm tã, nước trên các sông, suối tại địa bàn huyện miền núi đã dâng cao. Đặc biệt, tại xã Ba Giang, mưa lớn từ trên thượng nguồn đổ về ào ào cuốn theo đất đá, cây rừng, tràn qua tuyến đường độc đạo từ huyện về xã khiến một số đoạn tạm thời chia cắt cục bộ.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, hiện lũ trên các sông đang xuống chậm nhưng cần đề phòng mưa lớn, lũ trên các sông có thể cao lên trở lại; nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục