Mưa lớn liên tục hai tuần gây ngập lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ

Hơn 200.000 người phải rời khỏi nhà, nhiều nhà máy phải đóng cửa và hoạt động của một sân bay bị tê liệt do tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở miền Nam Ấn Độ.
Mưa lớn liên tục hai tuần gây ngập lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ ảnh 1Hơn 200.000 người Ấn Độ đã phải rời bỏ nhà cửa. (Ảnh: indianexpress)

Ngày 2/12, giới chức Ấn Độ cho biết ngập lụt trên diện rộng ở bang Tamil Nadu miền Nam nước này đã khiến hơn 200.000 người phải rời khỏi nhà, nhiều nhà máy phải đóng cửa và hoạt động của một sân bay bị tê liệt.

Mưa lớn liên tục trong hai tuần qua đã làm ngập đường băng của sân bay quốc tế ở thủ phủ Chennai khiến hoạt động sân bay bị ngưng trệ. Tính đến sáng 2/12, khoảng 25 chuyến bay đã bị hủy.

Các kênh truyền hình đưa tin đa số các tuyến đường chính trong thành phố cũng bị ngập nước và nhiều nơi bị cắt điện. Theo giới chức Ấn Độ, đây là đợt mưa lớn nhất tại bang Tamil Nadu trong nhiều thập kỷ qua.

Cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ dự báo trong 48 giờ tới, nhiều khu vực của bang có nguy cơ bị ngập tới hơn 104 cm.

Thủ tướng Narendra Modi đã chỉ thị các đội cứu hộ và lực lượng dân quân tiến hành chiến dịch cứu trợ, cứu nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục